Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Dự báo thời tiết Tết Nguyên Đán 2022, từ ngày 29/1 (tức 27 tháng Chạp) đến 6/2 (mùng 6 Tết), các tỉnh miền Bắc có rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Miền Trung và miền Nam ít mưa, ngày nắng.

Thời tiết phục vụ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần (Từ ngày 29/1 đến ngày 6/2/2022)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, khoảng ngày 29/1 (nhằm ngày 27 tháng Chạp), các tỉnh Miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; sau đó không khí lạnh liên tục được bổ sung.

Từ ngày 29/1 (27 tháng Chạp), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có rét đậm, rét hại và kéo dài đến khoảng ngày 4/2 (tức mùng 4 tết), vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Ngày 29/1, vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông có khả năng mạnh lên.

Cụ thể, thời tiết Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ ngày 29/1 đến ngày 6/2 tại các khu vực trên phạm vi cả nước như sau: 

Khu vực Bắc Bộ

Từ ngày 29/1 đến 4/2 (từ đêm 27 tháng Chạp đến mùng 4 Tết): Có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (tập trung trong đêm 29/1 và từ ngày 31/1 đến ngày 2/2). 

Từ đêm 29/1 trời chuyển rét đậm, rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; riêng vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. 

- Nhiệt độ cao nhất: 14 - 18 độ.

- Nhiệt độ thấp nhất: 10 - 13 độ, vùng núi 7 - 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ.

Từ ngày 5/2 đến ngày 6/2 (từ mùng 5 đến mùng 6 Tết): Nhiệt độ có xu hướng tăng dần, thời tiết phổ biến ít mưa, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. 

- Nhiệt độ cao nhất: 16 - 20 độ.

- Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ.

Khu vực từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 29/1 đến ngày 6/2 (từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết): Phía Bắc có mưa vài nơi, riêng ngày 29/1 có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. 

Từ đêm 29/1 đến ngày 4/2 trời rét, riêng phía Bắc có rét đậm, rét hại. 

- Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 14 - 18 độ, phía Nam 19 - 23 độ.

- Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 11 - 14 độ, phía Nam 15 - 18 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày 29/1 (27 tháng Chạp): Ít mưa, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. 

- Nhiệt độ cao nhất: 28 - 32 độ.

- Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 24 độ.

Từ ngày 30/1 đến ngày 6/2 (từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết): Phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam ít mưa, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. 

- Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24 - 28 độ, phía Nam 28 - 32 độ.

- Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 19 - 22 độ, phía Nam 22 - 25 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Từ ngày 29/1 đến ngày 6/2 (từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết): Ít mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. 

- Nhiệt độ cao nhất: 27-31 độ.

- Nhiệt độ thấp nhất: 16-20 độ.

Khu vực Nam Bộ

Từ ngày 29/1 đến ngày 6/2 (từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết): Ít mưa, ngày nắng. 

- Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

- Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. (Ảnh: nchmf.gov.vn)

Xu thế thời tiết đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán

Trong tháng 2/2022, không khí lạnh hoạt động mạnh, liên tục được tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên 5000m. Cụ thể:

- Thời kỳ 10 ngày đầu tháng (1-10/2/2022)

Trong ba, bốn ngày đầu tháng, không khí lạnh liên tục được tăng cường xuống phía Nam, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, rét hại diện rộng kéo dài đến khoảng ngày 5/2, vùng núi cao phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. 

Riêng thời kỳ 1 - 2 ngày đầu tháng, kết hợp thêm với hoạt động của hội tụ gió trên mực khí quyển từ 1500m đến 5000m, khu vực có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. 

Khu vực Trung Trung Bộ do ảnh hưởng đới gió Đông Bắc của không khí lạnh, nhiều ngày có mưa rào rải rác, phía Bắc trời rét; Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại, phía Nam trời lạnh. 

Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến không mưa, ngày nắng, riêng các tỉnh ven biển Nam Bộ có thể xuất hiện mưa trái mùa cục bộ.

+ Tổng lượng mưa: Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khoảng 10 - 20mm, riêng khu vực vùng núi phía bắc khoảng 20 - 30mm, có nơi cao hơn. Khu vực Trung Trung Bộ phổ biến 20 - 40mm, có nơi cao hơn; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên - Nam Bộ phổ biến dưới 10mm, riêng ven biển Nam Bộ 5 - 15mm, có nơi cao hơn. 

+ Nhiệt độ: Tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến 2 thấp hơn từ 1,5 độ đến 2,5 độ, các khu vực còn lại cao hơn từ 0,5 độ đến 1 độ so với trung bình nhiều năm (TBNN).

- Thời kỳ 10 ngày giữa tháng (11-20/2/2022)

+ Nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến thấp hơn khoảng 1 - 2 độ, khu vực Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và Tây Nguyên thấp hơn từ 0 độ đến 0,5 độ so với TBNN, các khu vực còn lại phổ biến cao hơn 0 - 0,5 độ so với TBNN. 

+ Tổng lượng mưa trên hầu khắp cả nước phổ biến dưới 10mm, riêng khu vực Trung Trung Bộ 10 - 20mm, có nơi cao hơn. 

- Thời kỳ 8 ngày cuối tháng (21-28/2/2022)

+ Nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Bộ phổ biến thấp hơn khoảng 0,5 - 1,5 độ, các nơi khác cao hơn khoảng 0,5 độ so với TBNN. 

+ Tổng lượng mưa trên hầu khắp cả nước phổ biến dưới 10mm, riêng khu vực Trung Trung Bộ 10 - 20mm, có nơi cao hơn.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.