Du khách Philippines bị lạc khi đi bộ mạo hiểm băng rừng Sơn Trà

Một trong số 3 du khách Philippines đi trekking rừng trên bán đảo Sơn Trà đã bị lạc đường. Người này đi xuống ghềnh đá sát biển kêu cứu và được ngư dân phát hiện đưa vào bờ.
du khach philippines bi lac khi di bo mao hiem bang rung son tra
Lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích trong đêm (Ảnh:M.P)

Khuya 19/6, trung tá Nguyễn Hoàng Mẫn - trưởng công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết một nhóm ngư dân đã phát hiện một du khách Philippines bị lạc khi khám phá núi SơnTrà.

Trung tá Mẫn cho biết khi đi đánh cá ven bán đảo, ngư dân đã nghe tiếng kêu cứu trên ghềnh đá ven biển nên đã ghé vào xem, phát hiện du khách đang trong tình trạng gần như kiệt sức và trợ giúp đưa du khách vào bờ an toàn trong đêm.

Trước đó vào cuối giờ chiều 19/6, một nhóm 3 người Philippines "đi trekking" (một hình thức đi bộ du lịch mạo hiểm thực hiện trong địa hình khó) trong rừng Sơn Trà đoạn từ cây Đa ngàn năm đến Mũi Nghê thì có một người mất tích.

Hai hành khách đi cùng đã nỗ lực tìm mọi cách liên lạc nhưng không thể kết nối với người còn lại.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng gồm biên phòng, lực lượng của Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, phường Thọ Quang cùng người dân phối hợp đã tổ chức tìm kiếm người mất tích.

Vào khoảng 18h, nhóm cứu hộ thứ nhất xuất phát từ vị trí du khách báo mất tích xem xét từng ngóc ngách rừng trên tuyến đường trên nhưng không có kết quả.

Sau đó vào khoảng 20h nhóm thứ hai xuất phát vào các tuyến rừng xung quanh để tìm kiếm nhưng không phát hiện dấu vết.

Đến khoảng 21h, trong khi các lực lượng đang tìm kiếm thì được tin báo đã tìm được du khách này.

du khach philippines bi lac khi di bo mao hiem bang rung son tra
TP Đà Nẵng nhìn từ cánh rừng nguyên sinh ở Sơn Trà (Ảnh: Trường Trung).

Núi Sơn Trà là một bán đảo phía Đông TP Đà Nẵng với diện tích khoảng 60 km2 với rất nhiều địa điểm thăm quan như chùa Linh Ứng, đỉnh Bàn Cờ, Cây Đa ngàn năm tuổi, ngọn Hải Đăng...

Hiện đường lên các địa điểm du lịch chính đã được đổ bê tông và thảm nhựa rất thuận tiên để đi xe máy.

Tuy nhiên do diện tích quá rộng, khu vực rừng nguyên sinh hoang vắng nên những người không rành địa hình có thể bị lạc trong lúc thăm quan trong rừng.

Khám phá Sơn Trà, du khách tốt nhất dùng phương tiện xe máy. Quá trình lên núi nên kiểm tra phương tiện trước vì địa hình rất đồi dốc. Ngoài ra cần mang theo nhiều nước để sử dụng.

Tuyệt đối không nên ở lại qua đêm trong những khu vực rừng vì khu vực còn khá hoang sơ và nhiều thú rừng.

du khach philippines bi lac khi di bo mao hiem bang rung son tra
Nhiều khu vực vắng người như đường vào Cây Đa ngàn năm tuổi được khách ưa thích cọn trekking khi đến với Sơn Trà. (Ảnh: Trường Trung)
du khach philippines bi lac khi di bo mao hiem bang rung son tra Tình nguyện cứu hộ thi thể phượt thủ ở thác sâu Lao Phào

Suốt đêm, các thành viên của CLB chuẩn bị các thiết bị, dụng cụ, dây dù chuyên dụng, lều, thực phẩm, nước uống với 6 ...

du khach philippines bi lac khi di bo mao hiem bang rung son tra 5 người tự nguyện giúp đưa thi thể phượt thủ khỏi thác Lao Phào được biểu dương

Trước hành động dũng cảm, không ngại khó khăn để phối hợp với các lực lượng đưa thi thể phượt thủ T.A.K (ngụ TP HCM) ...

du khach philippines bi lac khi di bo mao hiem bang rung son tra Bị tố vô cảm với phượt thủ tử vong, UBND xã Phan Dũng nói gì?

Liên quan đến thông tin UBND xã Phan Dũng bị tố vô cảm, không giúp đỡ gia đình phượt thủ tử vong, phó Chủ tịch ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.