Du lịch Khánh Hòa ảnh hưởng nghiêm trọng trước dịch virus Corona Vũ Hán

Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lãnh vực du lịch tại Khánh Hòa cho biết, lượng khách tham quan, lưu trú đã giảm mạnh từ ngày mùng 3 Tết (27/1)

Ngừng đón khách Trung Quốc

Ngày 28/1, Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, đã triển khai thực hiện thông báo khẩn của Văn phòng Bộ Văn hóa - Du lịch Trung Quốc về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona Vũ Hán (2019-nCoV) gây ra, các đối tác phía Trung Quốc sẽ tạm ngưng đưa khách đến Khánh Hòa.

Du lịch Khánh Hòa ảnh hưởng nghiêm trọng trước dịch virus Corona Vũ Hán (2019-nCoV) - Ảnh 1.

Hôm nay (28/1) Khánh Hòa tạm ngừng đón khách Trung Quốc. (Ảnh: Khải An)

Theo đó, các doanh nghiệp đón và phục vụ khách Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ tạm ngừng đón khách Trung Quốc từ ngày 28/1.

Hiện các doanh nghiệp chỉ còn tập trung phục vụ hết lượng khách đã đón từ ngày 23 - 27/1 và sẽ bay về Trung Quốc đến cuối tháng 1/2020.

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, dự báo lượng khách quốc tế không chỉ từ Vũ Hán mà cả thị trường Trung Quốc sẽ giảm mạnh trước diễn biến tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019 – nCoV) gây ra.

Chủ các khách sạn trên đường Trần Phú - TP Nha Trang, cho biết hiện nay rất nhiều tour trong và ngoài nước đến Nha Trang đã bị hủy, lượng phòng lưu trú trong dịp Tết tụt giảm.

"Tết được xem là mùa cao điểm của du lịch Khánh Hòa, khi lượng khách trong và ngoài nước đến Nha Trang – Khánh Hòa rất đông. Những ngày qua, các đối tác hủy đặt phòng số lượng lớn và các cá nhân cũng hủy đặt phòng khiến khách sạn sụt giảm doanh số.

Theo các đối tác Trung Quốc, dự kiến 2-3 tháng nữa mới đưa khách trở lại. Nếu tình hình này kéo dài thì ảnh hưởng rất lớn đến ngành du lịch Khánh Hòa nói riêng và tình hình kinh tế của Khánh Hòa", chủ một khách sạn trên đường Trần Phú chia sẻ.

Khách giảm hơn 30%

Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh Khánh Hòa – đơn vị quản lí Tháp Bà Ponagar và danh thắng Hòn Chồng cho biết, ngày mùng 1-2 Tết lượng khách đến tham qua tại 2 điểm trên vẫn đông nhưng ngày mùng 3 thì giảm hẳn.

Du lịch Khánh Hòa ảnh hưởng nghiêm trọng trước dịch virus Corona Vũ Hán (2019-nCoV) - Ảnh 2.

Du khách đến Tháp Bà Ponagar giảm hơn 30% trong ngày mùng 3 Tết. (Ảnh: Khải An)

"Tại Tháp Bà ngày mùng 1-2 mỗi ngày đón hơn 7.000 lượt khách, riêng danh thắng Hòn Chồng mỗi ngày đón hơn 4.000 lượt khách. Tuy nhiên, ngày mùng 3 đã giảm hơn 30% lượng khách. Dự kiến những ngày tới lượng khách đến tham quan tiếp tục giảm", ông Dũng thông tin.

Ngoài 2 điểm tham quan nổi tiếng trên bị sụt giảm nguồn khách, các điểm tham quan vui chơi khác cũng trong tình trạng tương tự.

Ông Huỳnh Bình Thái – Trưởng ban quản lí Vịnh Nha Trang cho biết, năm nay lượng khách rời cảng du lịch Cầu Đá đi tham quan tour biển đảo giảm mạnh so với năm ngoái.

"Không như những năm trước, năm nay lượng khách đi tour biển đảo giảm mạnh. Riêng ngày mùng 3 đã giảm hơn 34% so với cùng kì năm ngoái với hơn 4.000 lượt khách.

Ngày hôm nay, các doanh nghiệp đón và phục vụ khách Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ tạm ngừng đón khách nên lượng khách sẽ tiếp tục giảm", ông Thái cho biết.

Du lịch Khánh Hòa ảnh hưởng nghiêm trọng trước dịch virus Corona Vũ Hán - Ảnh 3.

Khu phố chuyên phụ vụ khách Trung Quốc trên đường Trần Phú thưa vắng người chiều mùng 3 Tết. (Ảnh: Khải An)

Trong khi đó, ông Đào Trọng Tùng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp lữ hành đón khách Trung Quốc tại Khánh Hòa, cho biết thiên tai, dịch họa không thể nào lường trước nên đành chấp nhận.

"Ngay cả phía Trung Quốc đã ngừng đưa khách ra nước ngoài, theo tôi việc ngừng đón khách Trung Quốc là điều cần thiết hiện nay để giữ môi trường du lịch. Nếu bệnh dịch bùng phát ở Việt Nam thì mức độ thiệt hại sẽ còn lớn hơn rất nhiều vì ngoài khách Trung Quốc chúng ta còn Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Châu Âu…", ông Tùng chia sẻ.

Cũng theo ông Tùng, việc ngừng đón khách Trung Quốc chắc chắn nhiều doanh nghiệp đón khách này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc hoạt động. Trước mắt, các doanh nghiệp cho nhân viên nghỉ phép, các nhân sự thời vụ sẽ nghỉ làm. Quan trọng nhất là các hợp đồng đã kí với xe, khách sạn… vẫn phải trả.

"Về khả năng phục hồi lượng khách sau sự cố virus corona Vũ Hán, tôi cho rằng sẽ khả quan. Tuy nhiên, lượng khách đến Khánh Hòa sẽ không còn tăng như trước đây. 

Không chỉ do bệnh dịch mà thực tế do ảnh hưởng cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, đồng nhân dân tệ xuống giá nên nhu cầu du lịch đang giảm hẳn. Các công ty lữ hành đã thuê bao các chuyến bay trọn cả năm, buộc họ phải nỗ lực trong việc thu hút, giữ chân khách", ông Tùng nhận định

Thống kê của Sở Du lịch cho thấy từ 23/1 (29 tháng Chạp) đến hết ngày 26/1 (mùng 2 Tết), Nha Trang- Khánh Hòa đón hơn 165.000 lượt khách lưu trú. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 56.000 lượt, tăng 20% so với cùng kì năm trước. Ngoài lượng khách nội chiếm số đông, khách quốc tế chủ yếu đến Khánh Hòa từ thị trường Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia. Riêng khách Trung Quốc đạt trên 29.000 khách tăng 2% so với cùng kì năm trước.

Đến ngày 27/1, Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh có khoảng 200 chuyến cất hạ cánh, trong đó có 127 chuyến quốc tế. Riêng các chuyến bay đến từ Trung Quốc có 34 chuyến.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Khánh Hòa, tính đến tháng 12/2019, Khánh Hòa đã đón 7,2 triệu lượt khách lưu trú, tăng 12,6% so với năm 2018; trong đó có khoảng 3,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 27,5%.

Hiện nay, Trung Quốc vẫn là thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch Khánh Hòa với gần 2,5 triệu lượt khách du lịch Trung Quốc, tăng 31,62% so với cùng kì và chiếm khoảng 70% tổng lượt khách quốc tế đến Khánh Hòa.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.