Du lịch Khánh Hòa tháng 4 chỉ đón được 1.000 lượt khách, thu được 25 tỉ đồng

Ảnh hưởng dịch Covid-19 khiến doanh thu du lịch Khánh Hòa tiếp tục lao dốc khi tháng 4 chỉ đón được 1.000 lượt khách, thu khoảng 25 tỉ đồng.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, dịch Covid-19 đã khiến hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh giảm mạnh. 

Trong tháng 4/2020, chỉ có khoảng 1.000 lượt khách đến Khánh Hòa nên doanh thu du lịch chỉ được 25 tỉ đồng, giảm lần lượt 97,8% và 92,4% so với tháng trước. Công suất buồng phòng đạt 18,4%.

Du lịch Khánh Hòa tháng 4 chỉ đón được 1.000 khách thu được 25 tỉ đồng - Ảnh 1.

Tháng 4, Khánh Hòa chỉ đón khoảng 1.000 lượt khách, thu 25 tỉ đồng. (Ảnh: Khải An)

Tính chung 4 tháng đầu năm 2020, Khánh Hòa chỉ đón 643,6 lượt khách đạt 3.267,7 tỉ đồngm giảm lần lượt 69,9 và 56,1% so với cùng kì năm trước. Trong đó, khách quốc tế khoảng 412,7 nghìn lượt khách, giảm 64,3% so với cùng kì năm trước.

Tuy dịch bệnh cơ bản đã được khống chế, lệnh giãn cách xã hội cũng được dỡ bỏ; bên cạnh đó là các doanh nghiệp đã tung các gói kích cầu du lịch nhưng du khách đến Khánh Hòa vẫn còn ở mức thấp.

Hiện nhiều khách sạn, nhà hàng, cửa hàng và các điểm vui chơi giải trí vẫn chưa có kế hoạch mở cửa hoặc đã hoạt động trở lại nhưng thu hẹp qui mô để giảm thiểu chi tiêu.

Đại diện Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, trong kế hoạch phục hồi du lịch sau dịch Covid-19, trong quí II/2020 ngành du lịch Khánh Hòa đặc biệt tập trung khai thác dòng khách nội và mở rộng thị trường khách ngoại vào các quí tiếp theo.

Đặc biệt, ngành du lịch Khánh Hòa chú trọng việc ứng dụng công nghệ số vào công tác xúc tiến, quảng bá du lịch. Bên cạnh giới thiệu dịch vụ, sản phẩm phù hợp, ngành đề nghị các doanh nghiệp du lịch cần nhấn mạnh đến sự đảm bảo an toàn của các tour tuyến, dịch vụ du lịch trong giai đoạn này; Nha Trang là điểm đến an toàn với du khách.

Sở Du lịch cũng cho biết, ngày 22/5, Sở tổ chức họp báo công bố chương trình kích cầu ngành du lịch Khánh Hòa năm 2020.

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.