Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa khởi sắc nhờ các gói kích cầu

Sau khoảng thời gian trầm lắng vì đại dịch COVID-19, đến nay du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đã có tín hiệu tích cực khi các khách sạn đã sáng đèn, hàng loạt dịch vụ đã mở cửa, các điểm vui chơi giải trí tại thành phố du lịch đã rộn ràng đón các đoàn khách từ khắp mọi miền của đất nước.

Sau khi Chính phủ gỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội và dịch COVID-19 cơ bản được khống chế ngành du lịch đã có những bước tăng trưởng đáng kể.

Tại Khánh Hòa, chính quyền tỉnh đã phối hợp với Hiệp hội du lịch Nha Trang – Khánh Hòa và các doanh nghiệp kết các chương trình kích cầu du lịch "Nha Trang biển gọi" với nhiều ưu đãi khá hấp dẫn đã thu hút mạnh lượng khách đến với xứ sở trầm hương.

Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa khởi sắc nhờ các gói kích cầu - Ảnh 1.

Du khách đến Nha Trang - Khánh Hòa tăng đáng kể sau dịch. Trong ảnh, du khách xếp hàng tham quan Vinpearl Nha Trang. (Ảnh: Khải An)

Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, tháng 6/202, hoạt động du lịch ở Khánh Hòa bắt đầu phục hồi. Hầu hết các khu, điểm du lịch lớn như Vinpearl Land Nha Trang, Hòn Tằm, Đảo Hoa Lan, Đảo Khỉ, Yang Bay… và các resort tại Bãi Dài đã mở cửa đón khách trở lại.

Theo đó, chỉ riêng tháng 6, Nha Trang - Khánh Hòa đã đón khoảng 41.500 lượt khách du lịch, bằng 6% so với cùng kì năm 2019, trong đó có 40.000 lượt khách du lịch nội địa. Công suất phòng ước đạt gần 3,1%. Tổng doanh thu du lịch hơn 156 tỉ đồng.

Trong khi tháng 5, địa phương này chỉ đón 4.500 lượt du khách (4.200 khách nội địa và 300 khách quốc tế), bằng 0,77% so với cùng năm 2019.

Ông Huỳnh Bình Thái, Trưởng Ban quản lí Vịnh Nha Trang, cũng cho biết kể từ đầu tháng 7 khi hầu hết các điểm đến và các khu du lịch trên vịnh Nha Trang đồng loạt hoạt động trở lại đã thu hút một lượng khách đáng kể.

"Nếu tháng 6 trung bình khoảng 1.800 lượt khách/ngày thì hiện nay con số khoảng 2.800 lượt khách/ngày, những ngày cuối tuần là khoảng 3.000 lượt/ngày. Trước dịch, mỗi ngày có từ 6.000 – 7.000 khách đi tour biển đảo nhưng 70% là khách quốc tế thì con số khoảng 2.800 khách nội/ngày qua là tín hiệu tích cực của du lịch Nha Trang – Khánh Hòa", ông Thái nhận định.

Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa khởi sắc nhờ các gói kích cầu - Ảnh 2.

Lượng khách tham quan tour biển đảo đang có xu hướng tăng cao. (Ảnh: Khải An)

Cùng nhận định với ông Thái, ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh Khánh Hòa – đơn vị quản lí Tháp Bà Ponagar và danh thắng Hòn Chồng, cho biết kể từ đầu tháng 6 lượng khách đến Nha Trang – Khánh Hòa tăng đáng kể nhờ các gói kích cầu và nỗ lực thu hút du khách từ các doanh nghiệp với các chương trình ưu đãi đặc biệt.

Đặc biệt, từ đầu tháng 7 đã có sự tăng trưởng mạnh tại thành phố thu hút hơn 7 triệu lượt khách năm 2019.

"Trong tháng 6, tại 2 điểm đến do chúng tôi quản chỉ đón khoảng 1.500 lượt khách mỗi ngày thì hiện nay con số là hơn 2.200 lượt khách/ngày và vẫn đang có xu hướng tăng lên. Hầu hết là khách nội địa đến từ các chương trình kích cầu", ông Dũng thông tin.

Dịch COVID-19 đã khiến hoạt động du lịch của Khánh Hòa bị tổn thất nặng nề. 6 tháng đầu năm 2020, Nha Trang - Khánh Hòa chỉ đón được hơn 710.000 lượt khách du lịch, bằng 21% so với cùng kì năm 2019, trong đó có khoảng 415.600 lượt khách quốc tế, bằng 24,3% và 295.000 khách nội địa, bằng 17,% so với cùng kì.

Tổng doanh thu du lịch ước được 4.751 tỉ đồng, chỉ bằng 23,9% so với nửa đầu năm 2019.

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.