Đường sắt Cát Linh - Hà Đông lỡ hẹn, nhiều hạng mục chưa hoàn thành

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông lỡ hẹn khai thác thương mai trong tháng 4/2019 trong khi đó nhiều hạng mục của dự án này chưa hoàn thành, phần lan can kính bị nứt vỡ.
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông lỡ hẹn, nhiều hạng mục chưa hoàn thành - Ảnh 1.

Tháng 4/2019 vừa qua, nhiều người dân khá thất vọng khi dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tiếp tục lỡ hẹn khai thác thương mại. Dù trước đó, ngày 15/3/2019, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã đi kiểm tra và yêu cầu các đơn vị liên quan cần nỗ lực hơn nữa để dự án đường sắt này khai thác thương mại vào cuối tháng 4.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông lỡ hẹn, nhiều hạng mục chưa hoàn thành - Ảnh 2.

Đã nhiều năm trở lại đây, người dân sống ở Thủ đô quen với cảnh ùn tắc ngay bên dưới tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đi qua.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông lỡ hẹn, nhiều hạng mục chưa hoàn thành - Ảnh 3.

Tuy nhiên, việc nhiều người dân kì vọng được đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông, tránh cảnh chen chúc với các phương tiện khác đã lỡ hẹn từ năm nay qua năm khác.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông lỡ hẹn, nhiều hạng mục chưa hoàn thành - Ảnh 4.

Trả lời báo chí, Ban Quản lí dự án đường sắt (Bộ GTVT) cho biết dự án chưa được cấp chứng nhận an toàn. Ngoài ra, Tổng thầu EPC Trung Quốc vẫn chưa hoàn thiện hạng mục kiến trúc các nhà ga và các đơn thể khu depot; mái che thang cuốn các nhà ga; đấu nối thoát nước khu gian ga vành đai 3, cảnh quan, cây xanh,... trong khu depot; điện, thẻ vé và hoàn thiện các thủ tục đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống, nghiệm thu và bàn giao dự án.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông lỡ hẹn, nhiều hạng mục chưa hoàn thành - Ảnh 5.

Ghi nhận của chúng tôi mới đây cho thấy, chưa có một thang cuốn nào của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông được lắp mai che.

Trao đổi với chúng tôi, người dân sống gần một số nhà ga dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông cho biết sau khi lắp xong phần khung, hệ thống thang cuốn nhiều ngày chưa thấy thi công mái che.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông lỡ hẹn, nhiều hạng mục chưa hoàn thành - Ảnh 7.

Nhiều người dân cho rằng việc chưa lắp mái che có thể làm ảnh hưởng đến hệ thống thang cuốn do thời gian qua Hà Nội thường xuyên có mưa.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông lỡ hẹn, nhiều hạng mục chưa hoàn thành - Ảnh 8.

Chưa lắp mái che là tình trạng chung của tất cả các thang cuốn lên nhà ga dự án này.

Đáng chú ý là theo ghi nhận của chúng tôi, tình trạng kính lan can bị nứt vỡ vẫn diễn ra.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông lỡ hẹn, nhiều hạng mục chưa hoàn thành - Ảnh 10.

Về vấn đề kính vỡ, Tổng thầu Trung Quốc từng cho biết là có dấu hiệu phá hoại.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông lỡ hẹn, nhiều hạng mục chưa hoàn thành - Ảnh 11.

Thậm chí, có tấm kính ở nhà ga phải thay nhiều lần.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông lỡ hẹn, nhiều hạng mục chưa hoàn thành - Ảnh 12.

Cũng theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều tấm kính lan can được đặt ngay cạnh cầu thang lên nhà ga và gần như không có ai trông coi.

Trước đó, báo chí phản ánh tình trạng nứt vỡ tường khi thi công phần mái che. Ghi nhận của chúng tôi cho thấy phần nứt vỡ đã được xử lí.

Tuy nhiên, nhiều cột của khung mái che lại được "gia cố" thêm như thế này.

Clip thang cuốn chưa lắp mái che, lan can kính bị nứt vỡ ở đường sắt Cát Linh - Hà Đông.