EVFTA: 'Cuộc đối thoại Đông - Tây, khép lại khoảng cách phát triển giữa châu Âu và Việt Nam'

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cũng như ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp (VCCI) đều cho rằng EVFTA là hiệp định tốt nhất và toàn diện nhất từ trước đến nay với nền kinh tế Việt Nam.

Phát biểu tại đối thoại về Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU vào sáng nay (1/7) tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đánh giá "EVFTA sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp châu Âu tiếp cận thị trường Việt Nam và ngược lại".

Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, EU và Việt Nam đều đã đưa ra những thông điệp mạnh mẽ về toàn cầu hóa, tạo ra cơ sở quan trọng trong việc củng cố quan hệ thương mại đa phương. Ông nhìn nhận đây là hiệp định tốt nhất mà Việt Nam từng có được. Hai hiệp định EVFTA và EVIPA có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện nền tảng hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU.

evfta2-1561630712446271810705

Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU mở ra hướng đi mới cho sự phát triển của kinh tế Việt Nam cũng như châu Âu (Ảnh: Báo Đầu tư).

"Hai hiệp định sẽ thêm động lực mới cho tất cả các khía cạnh của kinh tế. Chính phủ xác định EVFTA là những FTA thế hệ mới, có những thách thức đi kèm với những cơ hội. Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung thực hiện cùng với cộng đồng người dân và doanh nghiệp", Bộ trưởng nói.

Đồng tình với quan điểm của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp (VCCI) cho rằng đây là hiệp định tốt nhất và toàn diện nhất từ trước đến nay với nền kinh tế nước ta.

Theo ông Lộc, Hiệp định đảm bảo hai yếu tố quan trọng của thương mại quốc tế trong thời kì mới là tự do và công bằng.

 "Đây là cuộc đối thoại Đông-Tây, nhân lên tính bổ sung và tương hỗ, mang lại lợi ích cho người dân Việt Nam và EU, khép lại khoảng cách phát triển của châu Âu với Việt Nam nói riêng và các quốc gia Đông Nam Á nói chung trong tương lai", ông Vũ Tiến Lộc khẳng định.

Chủ tịch VCCI đánh giá nông nghiệp là lĩnh vực có tiềm năng phát triển nhất sau khi hiệp định được kí kết, và nhấn mạnh sự đặc biệt trong hợp tác giữa nông nghiệp ôn đới và nhiệt đới.

Ông cũng bộc bạch, EVFTA và EVIPA sẽ mở ra cơ hội phát triển hiệp định giữa ASEAN với EU trong tương lai: "Hành trình về phương Đông của châu Âu sẽ gặp con đường cao tốc hướng tây của Việt Nam cũng như Đông Nam Á. EU và Việt Nam có tầm nhìn chung về phát triển bền vững. Việt Nam trong tương lai sẽ là điểm đến của các thế hệ FDI mới có trách nhiệm, hiện đại hơn và có cam kết gắn bó với cộng đồng doanh nghiệp trong nước lớn hơn, Chủ tịch VCCI nói.

Về phía đại diện của châu Âu, bà Cecilia Malmstrom, Cao ủy Thương mại EU cũng nhất trí rằng: "Đây là hiệp định rất hiện đại, toàn diện, mang tính tham vọng và phù hợp với mối quan hệ đang đi lên rất nhanh của hai bên, mang lại những cơ hội cho các doanh nghiệp và cả lợi ích cho người tiêu dùng".

Theo bà Cecilia, IPA sẽ mang đến nhiều cơ hội phát triển hơn nữa khi nó thay thế cho 21 hiệp định song phương mà Việt Nam có với các nước thành viên EU.

"Đây là thông điệp quan trọng gửi ra thế giới trong bối cảnh thương mại quốc tế đang ở một giai đoạn khó khăn. Chủ nghĩa bảo hộ thương mại đang lên ở một số nước. Nhiều quốc gia cho rằng việc phụ thuộc lẫn nhau là thách thức và họ đổ lỗi cho thương mại quốc tế là nguyên nhân, thay vì xem xét từ quá trình phát triển công nghệ, sự thay đổi thị trường lao động", Cao ủy Thương mại châu Âu nhìn nhận.

Bà mong muốn, trong tương lai, hiệp định EVFTA sẽ là ví dụ tham khảo về tính hiện đại và cập nhật, qua đó là căn cứ để giải quyết được các vấn đề hiện nay của thế giới như bảo hộ trái phép của các quốc gia, tránh những vấn đề chiến tranh thương mại hay trả đũa với nhau qua những mức thuế quan.


chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.