EVN giữ 'quán quân' nợ vay với 9,7 tỷ USD được Chính phủ bảo lãnh

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang giữ vị trí “quán quân” về nợ vay trong đó có 9,7 tỷ USD đang được Chính phủ bảo lãnh.
evn giu quan quan no vay voi 97 ty usd duoc chinh phu bao lanh
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang giữ vị trí “quán quân” về nợ vay trong đó có 9,7 tỷ USD đang được Chính phủ bảo lãnh. Ảnh: EVN

Ngày 21/6, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã kiểm tra Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo Tổ phó Tổ công tác Nguyễn Cao Lục, Thủ tướng có một số ý kiến đề nghị EVN lưu ý, làm rõ.

Thứ nhất, Thủ tướng yêu cầu EVN phải đạt tăng trưởng 11,5% trong năm 2017, không để xảy ra thiếu điện… EVN cần báo cáo các giải pháp thực hiện mục tiêu này.

Thứ hai, Thủ tướng lưu ý EVN về công tác vận hành các nhà máy thủy điện, nhiệt điện; báo cáo các giải pháp để không xảy ra sự cố ảnh hưởng tới người dân.

Thứ ba, Thủ tướng yêu cầu báo cáo về kết quả tái cơ cấu EVN. Hiện đơn vị này đang giữ vị trí “quán quân” về nợ vay so với các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước khác.

Theo báo cáo được Bộ Tài chính trình lên Chính phủ, Công ty mẹ EVN năm 2015 vay thêm 2 tỷ USD, nâng mức bảo lãnh nợ vay của Chính phủ đối với EVN lên 9,7 tỷ USD.

Được biết, từ 1/10/2016 tới ngày 10/6/2017, EVN đã được giao 153 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành đúng hạn 129 nhiệm vụ, chỉ còn 24 nhiệm vụ trong hạn đang thực hiện.

Trong 4 ngày nắng nóng đầu tháng 6/2017, đã có tới 12.632 cuộc gọi tới Trung tâm Chăm sóc khách hàng của EVN liên quan đến sự cố, an toàn và mất điện.
evn giu quan quan no vay voi 97 ty usd duoc chinh phu bao lanh Hà Nội hoãn cắt điện đến 1/7 vì nắng nóng kỷ lục

Lịch cắt điện tại Hà Nội sẽ bị tạm dừng toàn bộ đến hết ngày 1/7 vì nắng nóng kỷ lục.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.