Fed giữ nguyên lãi suất ở mức gần 0, duy trì chương trình mua tài sản khổng lồ

Fed đã cam kết sẽ không tăng lãi suất cho đến khi lạm phát vượt mục tiêu 2% ngay cả khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức mà thông thường đã báo hiệu áp lực lên lạm phát.
3ce3a4f9-aed3-42f5-b206-40c49621af58.jpg

Chủ tịch Fed Jerome Powell. (Nguồn: CNBC)

Kết thúc cuộc họp chính sách cuối cùng của năm 2020, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức gần 0, giống như dự báo của thị trường.

Fed đã cam kết sẽ không tăng lãi suất cho đến khi lạm phát vượt mục tiêu 2% ngay cả khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức mà thông thường đã báo hiệu áp lực lên lạm phát.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cũng không thay đổi quy mô mua trái phiếu hàng tháng ở mức ít nhất 120 tỷ USD, trong đó bao gồm 80 tỷ USD cho trái phiếu Chính phủ và 40 tỷ USD cho chứng khoán đảm bảo bằng khoản thế chấp (MBS). Đồng thời, họ cũng không thay đổi thành phần của chương trình mua trái phiếu, từ chối kéo dài thời hạn mua trái phiếu.

"Fed sẽ tiếp tục tăng nắm giữa trái phiếu Chính phủ ít nhất 80 tỷ USD/tháng và tăng MBS ít nhất 40 tỷ USD/tháng cho đến khi nền kinh tế đạt được bước tiến đáng kể trong mục tiêu toàn dụng nhân công và ổn định giá cả", tuyên bố của Fed sau cuộc họp cho biết.

"Chương trình mua trái phiếu này góp phần giúp thị trường vận hành trơn chu và duy trì các điều kiện tài chính phù hợp, qua đó hỗ trợ cho dòng tín dụng chảy tới hộ gia đình và doanh nghiệp", Fed cho biết thêm.

Việc thay đổi ngữ điệu trong chính sách mua trái phiếu nhấn mạnh cam kết của Ngân hàng trung ương Mỹ trong việc duy trì các biện pháp nới lỏng cho đến khi nền kinh tế vượt qua ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. .

"Cùng với nhau, các biện pháp này sẽ đảm bảo rằng chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho nền kinh tế cho đến khi phục hồi hoàn toàn", Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết tại cuộc họp báo sau cuộc họp

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.