Fitch hạ đánh giá triển vọng kinh tế Mỹ xuống 'tiêu cực'

Cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch ngày 31/7 đã hạ triển vọng kinh tế Mỹ từ mức "ổn định" xuống mức "tiêu cực" do thâm hụt ngân sách cao, song vẫn duy trì xếp hạng tổng thể ở mức cao nhất "AAA".

Hôm qua (31/7), hãng xếp hạng tín dụng Fitch vừa hạ triển vọng kinh tế của Mỹ từ ổn định xuống tiêu cực. Tuy nhiên, xếp hạng tín dụng tổng thế vẫn ở mức cao nhất AAA.

Mỹ được đánh giá cao bởi qui mô nền kinh tế, thu nhập bình quân đầu người cao và mội trường kinh doanh năng động. Ngoài ra, Mỹ còn nắm trong tay quyền phát hành đồng USD cùng với lượng dự trữ ngoại hối cao và có một thị trường tài chính cực kì linh hoạt.

Fitch hạ triển vọng kinh tế của Mỹ xuống mức tiêu cực - Ảnh 1.

Fitch hạ mức triển vọng của Mỹ xuống mức tiêu cực. (Ảnh: Fitch).

Tuy nhiên, sự suy giảm liên tục của nền tài chính công, theo sau đó là dịch Covid-19 khiến Mỹ phải chịu một cú sốc lớn về kinh tế. Đây là một trong những nguyên nhân khiến Fitch đánh giá triển vọng của Mỹ ở mức tiêu cực.

Mỹ không phải là quốc gia duy nhất bị Fitch hạ mức tín nhiệm/triển vọng kinh tế trong năm 2020. Đầu tháng 7, hãng xếp hạng tín dụng này đã hạ một lúc điểm tín nhiệm của 33 quốc gia. Điều này cũng khiến lần đầu tiên trong lịch sử có hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ bị Fitch đánh giá điểm tín dụng ở mức tiêu cực.

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.