Flamingo đề xuất ý tưởng khu đô thị nghỉ dưỡng Hải Tiến rộng 1.350 ha

Trong buổi trình bày ý tưởng trước UBND tỉnh Thanh Hoá, Công ty CP Tập đoàn Flamingo đã đề xuất ý tưởng khu đô thị nghỉ dưỡng Hải Tiến rộng 1.350 ha tại huyện Hoàng Hoá, Thanh Hoá.

Mới đây, Công ty CP Tập đoàn Flamingo đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thanh Hoá và báo cáo ý tưởng qui hoạch khu vực các xã Hoằng Trường, Hoằng Phụ, Hoằng Châu, Hoằng Phong (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hoá) hình thành quần thể đô thị du lịch nghỉ dưỡng Hải Tiến.

Theo ý tưởng của Tập đoàn Flamingo, tại huyện Hoằng Hoá của tỉnh Thanh Hoá sẽ hình thành quần thể đô thị du lịch nghỉ dưỡng Hải Tiến với diện tích là 1.350 ha, trên vùng hiện trạng khu vực các xã: Hoằng Trường, Hoằng Phụ, Hoằng Châu, Hoằng Phong.

Flamingo đề xuất ý tưởng khu đô thị nghỉ dưỡng Hải Tiến rộng 1.350 ha - Ảnh 1.

Một góc ý tưởng trong dự án quần thể đô thị du lịch nghỉ dưỡng Hải Tiến.

Cũng theo ý tưởng qui hoạch phân khu 1/2000 của Tập đoàn Flamingo, trong quần thể khu đô thị nghỉ dưỡng này sẽ có những phân khu chức năng riêng biệt, khu thương mại, khu dân cư ở tiện nghi, độc đáo...

Đồng thuận với ý tưởng qui hoạch và các ý kiến tham luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Đình Xứng tán thành việc hình thành ý tưởng xây dựng quần thể đô thị du lịch nghỉ dưỡng Hải Tiến tại huyện Hoằng Hóa. 

Tuy nhiên, ông Xứng lưu ý một số điểm cho đơn vị tư vấn và các ngành liên quan xem xét, điều chỉnh.

Cụ thể, về vấn đề xử lý kỹ thuật, cần giữ nguyên hiện trạng hệ thống đê và dòng chảy của con sông Cùng. Tránh việc tác động tiêu cực đến dòng chảy, gây tác động xấu đến hệ thống tiêu thoát lũ của con sông vào mùa mưa.

Về hệ thống rừng phòng hộ tại đây, theo ông Xứng, Flamingo cần hạn chế tối đa việc xâm lấn; đồng chí giao UBND huyện Hoằng Hóa rà soát lại diện tích khu vực rừng phòng hộ và rừng sản xuất tại đây, cung cấp cho đơn vị tư vấn cập nhật vào bản đồ qui hoạch dự án.

Về việc xử lý vấn đề nước biển xâm thực, Sở TN&MT Thanh Hoá, Sở NN&PT NT ThanH Hoá nghiên cứu mô hình chống xâm thực từ một số địa phương có tính chất tương đồng, lên phương án xử lí dứt điểm tình trạng trên; báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Về khu vực hoạt động nghề cá, bến thuyền của ngư dân địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu Flamingo phải giữ nguyên hiện trạng khu vực hoạt động nghề cá, bến thuyền của ngư dân và có lộ trình thay thế lâu dài, tránh sự xung đột về lợi ích mưu sinh của ngư dân với dự án.

Ngoài ra, theo ông Xứng, Flamingo cũng cần tính toán cụ thể việc hình thành các quĩ đất dành cho việc tái định cư trong qui hoạch và các vấn đề liên quan và nhanh chóng hoàn chỉnh lại bản qui hoạch để báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá xem xét.

Vấn đề xung đột giữa người dân và nhà đầu tư cũng đã từng xảy ra ở Thanh Hoá giữa Tập đoàn FLC với ngư dân ở Sầm Sơn vào 2016. Cụ thể, bãi neo đậu tàu thuyền ở Sầm Sơn đã được chuyển cho nhà thầu đầu tư xây dựng dự án du lịch ven biển khiến hàng trăm ngư dân thị xã Sầm Sơn đã đến trước cổng tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa để phản đối.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.