FLC chốt ngày họp ĐHĐCĐ bất thường vào đầu tháng 1/2024

Theo đó, vào vào lúc 8h00 sáng ngày 2/1/2024, FLC sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường nhằm báo cáo của HĐQT công ty về kết quả tái cơ cấu Tập đoàn FLC và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.

CTCP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán: FLC) vừa công bố thông tin về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của công ty.

Theo đó, vào lúc 8h00 sáng ngày 2/1/2024, FLC sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường tại Toà nhà FLC Landmark Tower, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

Nội dung cuộc họp sẽ là báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về kết quả tái cơ cấu Tập đoàn FLC và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024. Công ty chưa công bố các tài liệu họp chi tiết. 

Trước đó, vào tháng 3 đầu năm nay, FLC đã tổ chức thành công một kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với 279 cổ đông tham dự. Khi đó, FLC đã thông qua chủ trương tái cơ cấu toàn diện; đồng thời thay mới nhân sự cấp cao; sửa đổi điều lệ công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy chế hoạt động của HĐQT; cũng như kế hoạch đưa cổ phiếu FLC giao dịch trên hệ thống Upcom. 

Ở một diễn biến khác, ngày 23/11 vừa qua, FLC cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm soát công ty của ông Nguyễn Tri Thống, ông Thống được bầu vào vị trí trên từ ngày 2/7/2022 cho nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đơn từ nhiệm của ông Thống, vì lý do cá nhân nên ông xin từ nhiệm chức vụ kể từ ngày 1/12 và xin không tham gia các cuộc họp, ý kiến biểu quyết kể từ ngày nộp đơn từ nhiệm là ngày 23/11.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.