Gần 2 triệu lượt tải ứng dụng truy tìm dấu vết người nhiễm virus ở Úc chỉ sau vài giờ phát hành

Gần hai triệu người Úc đã vội vã tải xuống một ứng dụng được thiết kế để giúp nhân viên y tế và chính phủ theo dõi các liên hệ chặt chẽ của bệnh nhân Covid-19.

Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết, ít nhất 40% dân số 25,7 triệu người của đất nước sẽ cần phải tải xuống ứng dụng.

Số lượt tải về tăng đột biến khi một tờ báo Úc đưa thông tin ông Morrison được xếp hạng tốt nhất cho một nhà lãnh đạo kể từ cuối năm 2008.

Gần 2 triệu người úc tải ứng dụng truy tìm dấu vết người nhiễm virus chỉ sau vài giờ phát hành - Ảnh 1.

Thủ tướng Úc Scott Morrison (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Y tế Úc Greg Hunt cho biết 1,89 triệu người Úc, chiếm tỉ lệ 7% dân số đất nước, đã tải ứng dụng truy tìm CovidSafe hôm thứ Hai. Gần 2 triệu lượt tải đã được trong vòng 16 giờ kể từ khi ra mắt ứng dụng. "Nỗ lực này sẽ giúp bảo vệ bản thân, gia đình, y tá và bác sĩ của chúng tôi", ông Hunt cho biết.

Úc là một trong những quốc gia thành công nhất trong việc chống lại đại dịch Covid-19, chỉ ghi nhận 83 trường hợp tử vong và 6.700 ca nhiễm bệnh. Nguyên nhân được cho là do nước này đã đóng cửa biên giới, hạn chế di chuyển và thực hiện chính sách ở nhà. Úc đã hạ thấp tỉ lệ về tốc độ lây lan nhiễm dịch hàng ngày xuống dưới 1%, giảm từ mức 25% hồi tháng Ba.

Một số tiểu bang của Úc đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế xa cách xã hội. Úc cũng sẽ sớm bắt đầu thực hiện các xét nghiệm cho tất cả người dân kể cả không có triệu chứng, trước tiên tập trung vào thanh niên và nhân viên y tế.

Tuần trước, người đứng đầu ngân hàng trung ương của Úc cho biết, nước này sẽ phải trải qua sự sụt giảm kinh tế lớn nhất kể từ những năm 1930 trong nửa đầu năm nay do các biện pháp ngăn chặn dịch lây lan.

Ông ước tính, GDP Úc sẽ giảm khoảng 10% trong nửa đầu năm 2020 với tỉ lệ thất nghiệp tăng gần gấp đôi lên khoảng 10% vào tháng 6.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.