Gần 4.000 chuyến bay bị 'delay' chỉ trong tháng 5

Hãng Vietjet delay 2.090 chuyến bay, tương đương 18% tổng số chuyến bay mà hãng khai thác trong tháng 5. Jetstar Pacific có 606 chuyến bị chậm, tương đương 14,2%. Số chuyến bay bị trễ của Vietnam Airlines là 1.067 chuyến, chiếm 10,4%. VASCO và Bamboo Airways có tỉ lệ "delay" thấp nhất, lần lượt 95 chuyến và 76 chuyến.

Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố kết quả thống kê tình hình các chuyến bay đúng giờ, chậm và hủy chuyến trong kì tháng 5/2019 (từ ngày 19/4-18/5) của 5 hãng hàng không nội địa, gồm Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar Pacific, VASCO và Bamboo Airways.

Trong tháng 5, cả 5 hãng bay này đã thực hiện 28.754 chuyến, tăng 13% so với cùng kì.

65022848_471781453625135_9072878860999065600_n

Chỉ trong tháng 5, cả 5 hãng hàng không nội địa có gần 4.000 chuyến bay bị trễ giờ. (Ảnh: L. Giang ).

Vietnam Airlines khai thác 10.223 chuyến bay, giảm 2,8% so với cùng kì. VASCO có 1.063 chuyến bay, giảm đến 12,2%.

Trong khi đó, số chuyến bay của Vietjet tăng 9,9%, đạt 11.630 chuyến. Jetstar Pacific tăng nhiều nhất, với 36,6%, nâng tổng số chuyến khai thác là 4.265. Hãng bay của tỉ phú Trịnh Văn Quyết - Bamboo Airways đã cất cánh 1.573 chuyến, tăng 19,3% so với tháng trước đó.

Đáng chú ý, Cục Hàng không cũng cập nhật về tình hình chậm chuyến trong tháng 5 của các hãng hàng không.

Đội sổ trong bảng thống kê bị delay nhiều nhất là hãng hàng không Vietjet Air, với 2.090 chuyến, tương đương tỉ lệ 18% tổng số chuyến bay đã khai thác.

Hãng bay có tỉ lệ chậm chuyến nhiều thứ hai là Jetstar Pacific với 14,2%, tương đương 606 chuyến. 

Tỉ lệ số chuyến bay bị trễ của Vietnam Airlines là 10,4%, tương đương 1.067 chuyến. VASCO và Bamboo Airways có tỉ lệ chậm chuyến thấp nhất với lần lượt 95 chuyến và 76 chuyến.

Giải thích về việc chậm chuyến, Cục Hàng không chỉ ra nguyên nhân chủ yếu do máy bay về muộn, do hãng hàng không, do trang thiết bị và dịch vụ tại cảng. Ngoài ra, còn có nhiều lí do khác như quản lí điều hành bay, thời tiết…

Về tỉ lệ hủy chuyến, có 25 chuyến bay bị hủy, chiếm 0,1%. VASCO hủy nhiều nhất với 12 chuyến bay, tiếp đến là Vietjet 6 chuyến, Vietnam Airlines hủy 5 chuyến, Bamboo Airways 2 chuyến. Jestar Pacific không có chuyến bay bị hủy trong tháng 5.

Trước đó, thống kê của Cục Hàng không trong 4 tháng đầu năm 2019 cũng cho thấy Vietjet là hãng có tỉ lệ chuyến bay bị chậm chuyến nhiều nhất. Hãng có hơn 6.200 chuyến bay bị chậm giờ bay, chiếm hơn 18% tổng số chuyến đã khai thác. 

Mới đây, trong 2 ngày 14-15/6, hàng loạt chuyến bay của hãng hàng không này cũng bị chậm giờ bay so với lịch đã công bố. Vụ việc khiến rất nhiều hành khách bức xúc do bị lỡ kế hoạch đã định trước.

Theo giải thích của Vietjet, nguyên nhân là do hãng bị trễ kế hoạch nhận tàu bay mới. Để khắc phục, hãng đã tăng cường thuê thêm tàu bay theo hình thức thuê ướt (thuê cả tổ bay), nhưng thời gian giao máy bay của nhà sản xuất và đối tác cho thuê bị trễ, làm ảnh hưởng hoạt động khai thác các chuyến bay.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.