Gắn chíp cặp rắn hổ mang chúa khổng lồ trước khi thả về tự nhiên

Cặp rắn hổ mang chúa quý hiếm được doanh nghiệp tại Tri Tôn bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm An Giang và tiến hành gắn chíp theo dõi trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Chiều 30/5, UBND huyện Tri Tôn phối hợp cùng doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tổ chức bàn giao cặp rắn hổ mang chúa cho Chi cục kiểm lâm An Giang.

Hai cá thể rắn được bàn giao, mỗi con nặng khoảng 18 kg, dài khoảng 4 m, trong tình trạng khỏe mạnh và đủ điều kiện thả ra môi trường tự nhiên.

Gắn chíp cặp rắn hổ mang chúa khổng lồ trước khi thả về tự nhiên - Ảnh 1.

Rắn hổ mang chúa trước khi được chuyên gia, bắt đưa vào lồng để vận chuyển đi nơi khác. (Ảnh: Anh Huynh)


Các chuyên gia Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã và Trại rắn Đồng Tâm (Tiền Giang) đã hỗ trợ bắt, đưa cặp rắn cặp rắn hổ mang chúa vào lồng lưới và gắn chíp theo dõi.

Cặp rắn được vận chuyển ra khỏi địa bàn An Giang. Các chuyên gia vận chuyển và thả về môi trường tự nhiên dự kiến là khu rừng ở Đồng Nai, nơi đủ các điều kiện cho loài này sinh sống.

Gắn chíp cặp rắn hổ mang chúa khổng lồ trước khi thả về tự nhiên - Ảnh 2.

Cặp rắn được gắn chíp theo dõi, trước khi vận chuyển ra khỏi An Giang và thả về môi trường tự nhiên. (Ảnh: Anh Huynh)

Rắn hổ chúa (còn gọi là rắn hổ mây, tên khoa học là Ophiophagus Hanna) thuộc loài động vật nguy cấp, quý hiếm. Hai tuần trước, doanh nghiệp thông tin nhóm công nhân và kỹ sư người Ấn Độ thi công dự án điện mặt trời dưới chân núi Cấm đã bắt được cặp rắn hổ mang chúa nói trên.

Cặp rắn được doanh nghiệp đưa về khu du lịch tại huyện Tri Tôn chăm sóc và nuôi nhốt trong lồng thép. Ngành chức năng tỉnh An Giang đã xác minh, mỗi con rắn nặng khoảng 18 kg, dài khoảng 4 m.Rắn hổ chúa (còn gọi là rắn hổ mây, tên khoa học là Ophiophagus Hanna) thuộc loài động vật nguy cấp, quý hiếm. Hai tuần trước, doanh nghiệp thông tin nhóm công nhân và kỹ sư người Ấn Độ thi công dự án điện mặt trời dưới chân núi Cấm đã bắt được cặp rắn hổ mang chúa nói trên.

Gắn chíp cặp rắn hổ mang chúa khổng lồ trước khi thả về tự nhiên - Ảnh 3.

Rất đông người dân đến xem chuyên gia bắt cặp rắn hổ mang chúa. (Ảnh: Anh Huynh)

Một tuần sau, Bộ NN&PTNT gửi công văn đến UBND tỉnh An Giang đề nghị, khẩn trương xác định rõ nguồn gốc, xuất xứ của các cá thể rắn hổ mang chúa mà doanh nghiệp bắt được.

Bộ NN&PTNT yêu cầu trên cơ sở xác định được nơi cư trú, sinh cảnh của các cá thể rắn này, cần tổ chức thả lại môi trường tự nhiên và đảm bảo an toàn cho người và động vật.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Doanh nghiệp tham gia đầu tư chung cư giá từ 95 triệu đồng/m2 ở Ciputra báo lãi sau thuế 539 tỷ đồng
Nửa đầu năm 2026, UDIC báo lãi sau thuế 539 tỷ đồng, tăng 609% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp hiện đang liên danh cùng Thái Nam Land đầu tư dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân IA25 tại khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Hà Nội.