Ghé thăm đảo Belitung - ngôi nhà của những bãi biển hoang sơ nhất Indonesia

Nếu ai đã đi du lịch Indonesia thì không thể bỏ qua đảo Belitung nổi tiếng với những bãi biển cát trắng mịn, làn nước trong xanh tuyệt đẹp.

Đảo Belitung - điểm đến khi đi du lịch Indonesia

Đảo Belitung (trước đây có tên là Billiton) được coi là "ngôi nhà" của những bãi biển đẹp ở Indonesia. Đảo này nằm ở phía tây Sumatra.

Đảo Belitung từng được giới thiệu trong bộ phim Laskar Pelangi (Rainbow Troops) vào năm 2008, và từ đó nó đã trở điểm du lịch lí tưởng mà nhiều người muốn đến. 

Sở hữu bãi biển cát trắng mịn tuyệt đẹp cùng với ẩm thực địa phương phong phú, nhiều khu nghỉ dưỡng được xây mới sang trọng, chính vì vậy mà đảo Belitung đang trở thành điểm đến du lịch của người người.

bangka-belitung

belitung

pbabi

pulau-belayar

Quang cảnh đảo Belitung. (Ảnh: Travelingyuk)

Đảo Belitung nằm ở giữa ba hòn đảo lớn: Java, Sumatra và Kalimantan. Nơi đây có bãi biển đẹp nổi tiếng là Pantai Tanjung Tinggi.

Pantai Tanjung Tinggi có hình dạng như một cái hang dài khoảng 1.000 mét với bãi cát trắng và những khối đá hoa cương lớn. Đến Pantai Tanjung Tinggi, bạn sẽ có cảm giác như đang ở trong một thế giới giả tưởng.

Ở phía đông của Pantai Tanjung Tinggi, có những tảng đá tạo thành một đường hầm mà bạn có thể đi qua. Nhìn toàn cảnh rất kì lạ và hấp dẫn. Đến đay du lịch, ngoài việc chiêm ngưỡng cảnh thiên nhiên đẹp thì bạn cũng có thể đi câu cá, lặn hoặc sử dụng ván trượt sóng. Những rạn san hô tuyệt đẹp ở Pantai Tanjung Tinggi có thể nhìn thấy bằng mắt thường khi đi trên thuyền. 

Pantai-Tanjung-Kelayang-Pulau-Belitung

burung_mandi_beach

Một số bãi biển. (Ảnh: Whatsnewindonesia)

maxresdefault-760x510

Ngọn hải đăng trên đảo Belitung. (Ảnh: Whatsnewindonesia)

53856585_10217879433194040_774891956525334528_n-768x576

Hồ Kaolin. (Ảnh: Whatsnewindonesia)

* Hoạt động trải nghiệm

Belitung nổi tiếng với những bãi biển cát trắng mịn, làn nước trong xanh vùng nhiệt đới. Du khách có thể thuê tàu của ngư dân địa phương và dánh cả ngày lặn biển, bơi lội, leo núi hay khám phá những hòn đảo nhỏ hoang sơ quanh Belitung.

Lặn biển được khá nhiều du khách lựa chọn khi đến đây bởi sóng biển lặng phù hợp cho cả người mới bắt đầu và các chuyên gia. Ngoài chiêm ngưỡng các loài cá thì du khách còn có thể chiêm ngưỡng những bãi san hô tuyệt đẹp. Điều chú ý là du khách cần tránh sứa biển.

Người dân địa phương rất thân thiện và mến khách, bạn có thể thuê họ làm hướng dẫn viên và chỉ việc mang theo thiết bị lặn đi cùng.

Đến Belitung, bạn cũng có thể tham quan những điểm du lịch bao quanh như bãi biển Jimbaran Belitung, bãi biển Tanjung Kelayang,  Vườn Mentas, Hồ Cao Lanh,  Bãi biển Bukit Batu và Đập Pice...

DSC09396-1024x683

DSC09382-1024x683

Corals-Belitung

Du khách có thể đi thuyền, lặn để khám phá bãi san hô tại đảo Belitung (Ảnh: trevellers)

image2-81-1200x445

(Ảnh: GoBelitung)

* Phương tiện di chuyển

Để đi tới đảo Belitung, du khách di chuyển bằng máy bay từ TP HCM.

Đến đảo, không có phương tiện giao thông công cộng, taxi cũng bị hạn chế, vì vậy tại sân bay bạn có thể thuê một chiếc xe đưa đến bãi biển với chi phí khoảng 250 nghìn IDR/ngày (khoảng 400 nghìn đồng). 

Giá chuyến bay khứ hồi từ TP HCM đến đảo Belitung, Indonesia giao động từ 13 đến 19 triệu đồng tùy từng hãng bay và thời điểm bay.

Ngoài ra du khách có thể lựa chọn bay từ TP HCM đến sân bay Soekarno-Hatta (sân bay chính phục vụ khu vực đại đô thị Jakarta trên đảo Java, Indonesia) và sau đó mua vé bay nội địa đến đến đảo Belitung. Phương án này tuy tốn thời gian nhưng sẽ giúp du khách tiết kiệm hơn khá nhiều. 

Giá vé khứ hồi bay từ TP HCM đến giá bay Soekarno-Hatta dao động từ 4 đến 7 triệu đồng tùy theo hãng bay và thời điểm bay. Ngoài ra, giá vé khứ hồi máy bay nội địa từ Soekarno-Hatta đến đảo Belitung dao động từ 850 nghìn đồng đến 1,7 triệu đồng tùy theo hãng bay và thời điểm bay.

Giá đi thuyền khám phá đảo khoảng 500 đến 800.000 IDR (khoảng 800 nghìn đến 1,3 triệu đồng).

* Lưu trú

Một số khác sạn lớn như Sriwijaya, khách sạn Lux Melati, khu nghỉ dưỡng hồ Pelangi,  khu nghỉ dưỡng Bukit Berahu, BW Suite Belitung... 

Giá nơi lưu trú tùy thuộc vào chất lượng khách sạn từ 2 sao đến 5 sao giao động từ 300 nghìn đồng đến trên 2 triệu đồng/phòng. Ngoài ra, để tiết kiệm chi phí thì du khách có thể chọn những nhà nghỉ bình dân.

*Ẩm thực

Belitung là một đảo nhỏ, nhưng có rất nhiều quán ăn bán hải sản và ẩm thực địa phương. Ở đây cũng có nhiều nhà hàng Trung Quốc nên khi đến du lịch, du khách có thể thưởng thức món ăn đặc kiểu Trung Quốc ngoài bản địa. Giá bình quân từ 30 nghìn đồng đến 100 nghìn đồng/món. 

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.