Gia đình nam sinh có tin đồn làm 4 nữ sinh mang bầu khẳng định đó là tin thất thiệt

Trước tin đồn gây xôn xao dư luận về việc một nam sinh lớp 10 tại trường THPT Phong Châu (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) khiến 4 nữ sinh mang bầu, gia đình nam sinh trong câu chuyện cho rằng đó là tin đồn thất thiệt.
Gia đình nam sinh có tin đồn làm 4 nữ sinh mang bầu lên tiếng - Ảnh 1.

Trường THPT P.C. nơi có tin đồn nam sinh lớp 10 khiến 4 nữ sinh có bầu.

Liên quan đến tin đồn trên một số các trang mạng xã hội về việc nam sinh học lớp 10 tại trường THPT Phong Châu khiến 4 nữ sinh mang bầu, chiều 6/5, chúng tôi đã gặp gia đình em N.V.H. (tên nhân vật đã được thay đổi – nam sinh liên quan đến tin đồn) tìm hiểu vụ việc.

Mẹ H. cho biết, những tin đồn trên mạng xã hội hoàn toàn không đúng sự thật, H. không làm nữ sinh nào mang bầu. Thông tin thất thiệt này làm ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập của H. và cuộc sống của gia đình.

Mẹ nam sinh khẳng định, không có gia đình của nữ sinh nào đến phản ánh sự việc này và không có đơn kiện gì.

Trả lời về tin đồn gia đình đưa một nữ sinh đã sinh con về nhà nuôi dưỡng, người mẹ này cũng phủ nhận. "Gia đình nhà tôi chẳng có chuyện gì cả, mọi thứ đang đồn thổi. Con tôi vẫn đi học bình thường", mẹ nam sinh H. nói.

Chúng tôi tìm đến trường THPT Phong Châu, nhiều học sinh đang trêu đùa và bàn tán về câu chuyện được mạng xã hội lan truyền liên quan đến H.

Chờ đợi khoảng hơn 30 phút, bảo vệ cho biết, lãnh đạo trường đang bận tiếp đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ nên không thể tiếp báo chí và hẹn vào sáng mai (7/5).

Cũng liên quan đến sự việc này, ông Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ cho biết, Sở và trường THPT Phong Châu chưa nhận được bất kỳ đơn thư của phụ huynh nào về sự việc này.

Sở chỉ nắm được thông tin sự việc qua một số trang báo điện tử và đã yêu cầu nhà trường xác minh với các phụ huynh có trong tin đồn để làm rõ. Đơn vị cũng đề nghị trường báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng, chính quyền sở tại để vào cuộc xác minh. Khi có kết quả sẽ tiến hành xử lý nếu có vi phạm.

Trước đó sáng 6/5, mạng xã hội xuất hiện thông tin nam sinh đang học tại trường THPT Phong Châu khiến 4 bạn gái mang bầu. Tất cả đều đã ở tháng thứ 6 trở lên nên không thể phá bỏ, trong số này có trường hợp mang thai đôi.

Sáng 6/5, trao đổi nhanh với chúng tôi qua điện thoại, nữ hiệu trưởng trường khẳng định không có nữ sinh nào đang mang bầu và trong thời gian vừa qua nhà trường không nhận được đơn thư hay phản ánh gì về thông tin trên.

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.