Gia đình Pakistan chết đuối vì ảnh 'tự sướng'

Một bé gái 11 tuổi đã chết đuối sau khi ngã xuống con sông ở miền nam Pakistan khi đang cố chụp ảnh selfie. Cha mẹ cô bé cũng qua đời khi cố gắng cứu con mình.

Giới chức Pakistan cho biết vụ việc xảy ra hôm 16/8 trên sông Kunhar, đoạn qua tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Bé gái ngã từ một điểm du lịch trên đồi ở làng Beesian, cách thủ đô Islamabad khoảng 200km về phía bắc.

Cô bé Safia Atif đang chụp ảnh selfie tại con sông này trước khi trượt chân ngã, AFP dẫn lời Arshad Khan, một cảnh sát địa phương, cho hay. Mẹ của em, bà Shazia Atif, ngay lập tức cũng lao theo để cứu con mình nhưng bị dòng nước siết cuốn đi.

gia dinh pakistan chet duoi vi anh tu suong
Người dân Pakistan bên cạnh một cây cầu bị sạt lở do lũ ở tỉnh Peshawar. Ảnh: AFP

"Khi thấy cả vợ và con mình chới với, người cha, ông Atif Husain, cũng đã nhảy xuống sông để cứu họ nhưng cũng chịu chung số phận. Thi thể người mẹ và người con gái đã được tìm thấy nhưng chúng tôi vẫn đang tìm kiếm phần thi thể của ông Husain", vị cảnh sát cho biết.

Cha mẹ bé gái là bác sỹ đến từ tỉnh Punjab. Họ đưa cả gia đình đến làng Beesian để du lịch. Gia đình vẫn còn một bé gái 9 tuổi, một bé trai 6 tuổi và cả hai đều đã chứng kiến tai nạn.

“Hai bé sẽ tạm thời được chính quyền địa phương bảo hộ và sẽ được giao lại cho người thân khi họ có mặt".

Một quan chức giấu tên khẳng định chính quyền đã dựng biển khuyến cáo người dân không nên đến gần con sông. Tuy nhiên, hàng năm vẫn có vài chục người chết đuối ở khu vực.

“Đây là một điểm du lịch và du khách thường đến đây để dã ngoại. Đa phần mọi người đều không phải là người dân địa phương và không biết con sông sâu đến nhường nào”, vị quan chức nói.

Số người chết vì chụp ảnh selfie đang tăng vọt cùng với sự bùng nổ của điện thoại thông minh trên phạm vi toàn cầu. Hôm 5/7, cảnh sát Peru phát hiện xác một khách du lịch người Hàn Quốc dưới con thác trong rừng rậm Amazon, vài ngày sau khi anh ta bị ngã vì mải chụp ảnh selfie. Trước đó một tuần, du khách 51 tuổi người Đức đã chết khi rơi từ độ cao 200 m, trong lúc mải tạo dáng trên một sườn núi ở Machu Picchu, một di tích khảo cổ nổi tiếng của Peru.

gia dinh pakistan chet duoi vi anh tu suong 13 trẻ sơ sinh chết trong bệnh viện vì nhân viên không có khóa
gia dinh pakistan chet duoi vi anh tu suong Nổ bom ở khu nghỉ dưỡng Thái Lan, 1 người chết
chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.