Giá nhà Bình Dương áp sát TP HCM

Một số dự án căn hộ ở TP Thuận An và TP Dĩ An (Bình Dương) hiện có giá 30 - 40 triệu đồng/m2.
Giá nhà tại Bình Dương bám sát TP HCM - Ảnh 1.

Giám đốc R&D DKRA cho biết, một số dự án căn hộ ở TP Thuận An và TP Dĩ An (Bình Dương) hiện có giá 30 - 40 triệu đồng/m2. (Ảnh: Tấn Lợi).

Tại Hội thảo Nhận diện lực đẩy phát triển thị trường bất động sản vùng TP HCM mở rộng năm 2021 diễn ra sáng nay (16/4), ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc R&D DKRA đã nhận định, thị trường bất động sản nhà ở TP HCM từ lâu không còn giới hạn về địa giới hành chính mà đã mở rộng sang các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu,...

Bên cạnh phân khúc bất động sản công nghiệp, trước đây khi nói đến thị trường bất động sản nhà ở các tỉnh giáp ranh TP HCM người ta chỉ nghĩ đến phân lô bán nền. Thế nhưng trong 2 - 3 năm qua, các tỉnh giáp ranh đã phát triển đầy đủ các loại hình bất động sản.

Đặc biệt, một số dự án căn hộ ở TP Thuận An và TP Dĩ An của Bình Dương đã bắt đầu tiệm cận với mức giá căn hộ ở TP HCM.

“Trước năm 2019, một số dự án căn hộ ở Thuận An và Dĩ An (Bình Dương) chỉ có giá 18 - 25 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, hiện đã có những dự án có giá 30 - 40 triệu đồng/m2, tương đương mức giá của những căn hộ hạng B ở TP HCM”, ông Hoàng nói.

Giá nhà tại Bình Dương bám sát TP HCM - Ảnh 2.

Số lượng chỉ tính theo dự án được công bố chính thức và không tính loại hình phân lô lẻ hoặc dự án nhỏ dưới 2-3 ha.

Theo quan sát của ông Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch HĐQT An Gia, “những năm gần đây, các doanh nghiệp BĐS đã đổ về Bình Dương với nguồn cung dồi dào, đa dạng các loại hình sản phẩm. Ngoài các sản phẩm căn hộ, các doanh nghiệp còn đầu tư những khu đô thị dành cho các chuyên gia, người có thu nhập cao”.

Thông tin từ ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, 5 đô thị trung tâm của tỉnh bao gồm Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Bến Cát và Tân Uyên đều đã có những đồ án quy hoạch riêng cho từng đô thị.

"Tuy nhiên, do quy hoạch của tỉnh còn rất mới nên gặp khó khăn bước đầu trong việc chọn đơn vị tư vấn để làm sao đảm bảo về mặt năng lực, đảm bảo quy hoạch tương tự. Ngoài ra, tỉnh còn gặp khó khăn về vốn".

Thống kê từ Sở Xây dựng Bình Dương cho thấy, hiện Bình Dương có 3.953 dự án FDI với 35,6 tỷ USD vốn đăng ký, đứng thứ hai cả nước sau Hà Nội. Tỉnh hiện có 29 khu công nghiệp, trong đó có 27 khu công nghiệp đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy 87%.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.