Giám đốc BOT Cai Lậy nhờ công an điều tra vụ 'người lạ' uy hiếp tài xế

Ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc BOT Cai Lậy cho biết, đã nắm bắt được thông tin có một nhóm 'người lạ' xuất hiện tại trạm có hành vi đe dọa tài xế. Ông đã báo công an để điều tra làm rõ.
giam doc bot cai lay nho cong an dieu tra vu nguoi la uy hiep tai xe
Một người lạ mặt đến trạm thu phí buộc tài xế phải cho xe rời trạmẢNH: CTV

Cũng theo ông Hiệp, những “người lạ” này ở nơi khác chứ không phải là người của trạm. Còn việc các nhân viên trạm không can ngăn những “người lạ” này, ông Hiệp cho rằng trách nhiệm của bảo vệ chỉ bảo vệ trạm, còn đối tượng bên ngoài đến trạm thì không thể can thiệp.

Hiện tại ông Hiệp đã báo Công an huyện Cai Lậy vào cuộc điều tra làm rõ.

Trước đó, lúc 10 giờ 15, một tài xế container dừng xe ở cabin trạm thu phí để phản đối khá lâu. Trong lúc tài xế đang tranh cãi với nhân viên, lập tức một nhóm người xuất hiện. Trong đó một người đàn ông mặc áo trắng, đội nón đen đến chửi bới gây áp lực buộc tài xế rời đi.

Trong một diễn biến khác, vào tối 2.12, giới tài xế lại tiếp tục đến trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang) để phản đối. Lần này tài xế quyết không trả phí, cố thủ đến khi xả trạm mới thôi.

Lúc 18 giờ 30, nhân viên trạm thu phí tiến về phía cabin để tiếp tục công việc thu phí. Nhưng ít phút sau, cánh tài xế đồng loạt tiến về phía trạm để dừng xe và phản đối.

Một số tài xế cho rằng không đi đường tránh tại sao phải đóng tiền phí và cương quyết không trả tiền mặc dù nhân viên cố gắng giải thích.

giam doc bot cai lay nho cong an dieu tra vu nguoi la uy hiep tai xe

Tài xế không sử dụng tiền lẻ mà chọn cách không trả phí để phản đối

giam doc bot cai lay nho cong an dieu tra vu nguoi la uy hiep tai xe Ngày hỗn loạn ở BOT Cai Lậy: 12 lần xả trạm

Trong 12 giờ, điệp khúc đóng - xả trạm ở BOT Cai Lậy (Tiền Giang) diễn ra tới 12 lần. Tài xế, người dân reo ...

giam doc bot cai lay nho cong an dieu tra vu nguoi la uy hiep tai xe Tài xế 'cố thủ' tại trạm, BOT Cai Lậy tiếp tục xả trạm lần thứ 7

Tối 2/12, BOT Cai Lậy tổ chức thu phí trở lại. Chỉ sau vài phút bán vé, nhiều tài xế đã điều khiển xe đến ...

giam doc bot cai lay nho cong an dieu tra vu nguoi la uy hiep tai xe Luật sư nói gì về những 'lùm xùm' vụ BOT Cai Lậy thu phí trở lại?

"Mối quan hệ pháp luật trong việc mua vé qua trạm BOT là giao dịch dân sự, chỉ khi có vi phạm pháp luật nghiêm ...

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.