Giới nhà giàu tại California sẵn sàng trả mọi giá để sớm được tiêm vắc xin Covid-19

Với số lượng vắc xin hạn hẹp, giới nhà giàu tại California đang cố gắng thương lượng bằng bất cứ giá nào để được tiêm vắc xin phòng Covid-19 đầu tiên. Thống đốc bang California Gavin Newsom cho biết "Bang đang nỗ lực hết sức trong việc đảm bảo những người xứng đáng được tiêm vắc xin nhất không bị lấn át bởi những người có điều kiện và ảnh hưởng".

Trong khi cả nước Mỹ tiếp tục chứng kiến những ngày ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới, nhập viện và tử vong cao kỷ lục, những bệnh nhân giàu có ở phía Nam California – vùng tâm dịch của tiểu bang đang đưa ra những mức giá cao nhất để trở thành những người đầu tiên tiếp cận được vắc xin.

Các bác sĩ tại một số cơ sở y tế trợ giúp đặc biệt ở Nam California cho biết họ đã nhận được những cuộc gọi từ những khách hàng giàu có. Những khách hàng này nói rằng liệu họ có thể đóng góp một khoản tiền cho bệnh viện hoặc tổ chức từ thiện để đổi lấy việc sớm được tiếp cận nguồn vắc xin Covid-19 vốn hạn hẹp hay không.

Bác sĩ Jeff Toll ở Los Angeles cho biết, một bệnh nhân đã đề nghị quyên góp 25.000 USD cho bệnh viện để đổi lấy việc được tiêm vắc xin sớm. Bác sĩ Toll có một lượng khách hàng giàu có bao gồm các giám đốc điều hành và nhân vật giải trí, nhưng bác sĩ cho biết ông đã nói với các bệnh nhân của mình là họ cũng phải chờ đợi vì đợt vắc xin đầu tiên sẽ được phân phối cho những người cần được bảo vệ nhất.

Vào đầu tuần này, California đã nhận 327.000 liều vắc xin Pfizer và tiêm những mũi đầu tiên cho các nhân viên y tế tuyến đầu đang chiến đấu với loại virus đã gây ra hơn 22.000 ca tử vong trên toàn tiểu bang kể từ khi đại dịch xuất hiện.

Ông Toll nói: "Một trong những khó khăn của các bác sĩ chăm sóc cho những bệnh nhân có quyền lực là nói không, các vị phải chờ tới lượt." Ông cho biết "Những bệnh nhân này thường không phải chờ đợi bao giờ.".

Toll cho biết phòng khám của ông đã đăng ký với chính quyền tiểu bang để trở thành trung tâm phân phối vắc xin cho khách hàng của mình và đã mua tủ đông cực lạnh để bảo quản các lọ vắc xin Pfizer.

Người giàu California sẵn sàng trả mọi giá để được tiêm vắc xin COVID-19 trước - Ảnh 1.

Những người giàu có ở California đang cố gắng thương lượng bằng bất cứ giá nào để được tiêm vắc xin phòng Covid-19 đầu tiên. (Ảnh: Getty).

Chỉ cần được tiêm vắc xin trước, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề

Bác sĩ David Nazarian làm việc tại một phòng khám ở thành phố Beverly Hills, tiểu bang California cho biết một số khách hàng hạng A đã liên hệ với ông và nói rằng chỉ cần giúp họ được tiêm vắc xin sớm thì bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề.

"Họ muốn được tiêm vắc xin từ hôm qua," Nazarian cho biết. "Chúng tôi sẽ tuân thủ quy định nhưng cũng đang cố gắng làm mọi thứ để bảo đảm và phân phối vắc xin khi có thể.".

Trong những tuần gần đây, Nam California đã chứng kiến sự gia tăng chưa từng có về số ca nhiễm Covid-19 mới, số ca nhập viện cùng với việc hết giường chăm sóc đặc biệt (ICU), các quan chức y tế đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng nếu virus tiếp tục lây lan ngoài tầm kiểm soát.

Bác sĩ Abe Malkin, người thành lập phòng khám nơi bác sĩ Nazarian làm việc cho biết ông đã nhận được hơn 100 cuộc gọi từ những người muốn được tiêm vắc xin sớm.

"Khoảng 5 – 10% trong số đó sẵn sàng đóng góp cho một tổ chức từ thiện nào đó để giúp họ được tiếp cận vắc xin trước.".

Phòng khám của Malkin cũng đã đăng ký để trở thành nhà phân phối vắc xin nhưng tập trung vào loại vắc xin Moderna mới được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt. Vắc xin Moderna sẽ dễ xử lý hơn vì chúng không yêu cầu phải bảo quản ở nhiệt độ khắc nghiệt như Pfizer.

Vắc xin ưu tiên cho những nhân viên y tế tuyến đầu

Về việc trả nhiều tiền để được tiêm vắc xin Covid-19 trước, thống đốc California Gavin Newsom cho biết "Bang đang nỗ lực hết sức trong việc đảm bảo những người xứng đáng được tiêm vắc xin nhất không bị lấn át bởi những người có điều kiện và ảnh hưởng".

"Gửi tới những người nghĩ rằng họ có thể chen ngang, và tới những người nghĩ rằng có nguồn lực, có mối quan hệ sẽ cho phép họ làm điều đó. Chúng tôi sẽ theo dõi rất, rất chặt chẽ điều đó", ông Newsom tuyên bố.

"Chúng tôi sẽ ưu tiên và chúng tôi cũng mong rằng tất cả nhân viên trong hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ đều tuân theo tiêu chuẩn đạo đức là ưu tiên cho những người thực sự đang cần nhất. Và những người hùng thực sự trong đại dịch này là các nhân viên y tế tuyến đầu, đó là những người chúng ta phải bảo vệ và ưu tiên trước", ông nói thêm. 

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.