Gợi ý 5 địa điểm mua sắm nổi tiếng không nên bỏ qua khi du lịch Mỹ

Black Friday là dịp mua sắm lớn nhất tại Mỹ. Năm nay ngày hội diễn ra vào đúng ngày 29/11, tuy nhiên, nhiều cửa hàng đã bắt đầu diễn ra chương trình giảm giá mạnh. Dưới đây là 5 địa điểm mua sắm nổi tiếng cho bạn tham khảo khi du lịch Mỹ.

Mall of America

Trung tâm thương mại Mall of America là địa điểm mua sắm được nhiều du khách lựa chọn khi du lịch Mỹ, nhất là vào dịp giáng sinh và Tết. Tại đây có tới hơn 500 cửa hàng, 50 nhà hàng và một công viên giải trí trong nhà.

(Ảnh: Eater Twin Cities).

Các sản phẩm được bày bán tại đây đến từ những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới từ các mặt hàng như quần áo, túi xách, mĩ phẩm...đến những đồ trang sức dành cho giới thượng lưu. Trung tâm thương mại Mall of America ước tính thu hút hơn 40 triệu lượt khách tham quan mỗi năm.

Địa chỉ: Thành phố Bloomington, bang Minnesota, Mỹ. 

King of Prussia Mall

Được mở cửa vào năm 1963, King of Prussia Mall được đánh giá là trung tâm mua sắm lớn nhất ở khu vực bờ biển phía đông của Mỹ. 

Trung tâm mua sắm này có không gian rộng lên đến hơn 270.000 m2, trong đó có 8 cửa hàng bách hóa, hơn 400 cửa hàng và hơn 40 nhà hàng luôn sẵn sàng phục vụ du khách.

(Ảnh: Pennlive).

Tại đây, được chia làm 3 khu riêng biệt bao gồm quảng trường, tòa án và các gian hàng. Với thiết kế độc đáo, các gian hàng, nhà hàng phong phú, King of Prussia mall cũng là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng dành cho khách du lịch.

Địa chỉ: Thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ. 

Trung tâm mua sắm Sawgarss Mills

Sawgrass Mills được điều hành bởi Tập đoàn bất động sản Simon, nổi tiếng với nhiều chương trình khuyến mại siêu lớn và hấp dẫn, đặc biệt là trong những tháng cuối năm. 

Trung tâm thương mại được xây dựng với 3 khu mua sắm độc đáo, kết hợp các gian hàng mua sắm trong nhà và ngoài trời.

(Ảnh: Simon).

Sự kết hợp này sẽ giúp du khách dễ dàng tìm thấy những sản phẩm của các dòng thương hiệu thời trang bình dân với giá cả phù hợp hơn so với những trung tâm mua sắm khác.

Địa chỉ: Thành phố Sunrise, bang Florida, Mỹ. 

The Galleria 

Trung tâm mua sắm The Galleria nằm tại bang Texas ở Mỹ. Tại đây bày bán những mặt hàng đến từ những thương hiệu nổi tiếng như Cartier, Gucci, Tiffany & Co và Louis Vuitton... 

(Ảnh: Printest).

Không chỉ là địa điểm mua sắm, đến với The Galleria du khách cũng có thể thưởng thức những món ăn đặc sắc tại các nhà hàng trong trung tâm. Ngoài ra, tại đây còn có một sân trượt băng rộng cho du khách tham quan và vui chơi. 

Địa chỉ: Thành phố Houston, bang Texas, Mỹ. 

Tysons Corner Center 

Tysons Corner Center là một trong những địa điểm mua sắm lớn mà bạn nên ghé tham khi đi du lịch Mỹ

(Ảnh: Flickr).

Trung tâm thương mại nổi tiếng với các cửa hàng bán lẻ với những cửa hàng lớn như Restoration Hardware, Grand Cuisine và Williams Sonoma. Ngoài khu vực mua sắm, tại đây còn có khu vui chơi dành cho trẻ em. 

Địa chỉ: Quận Fairfax, bang Virginia, Mỹ. 

Hiện nay, nhiều tour du lịch Mỹ khởi hành từ Hà Nội và TP HCM được các công ty, đơn vị lữ hành thiết kế có giá dao động từ 31 triệu đồng đến 99 triệu đồng/tour:

Saigontourist có giá từ 40 triệu đồng đến 90 triệu đồng/tour.

Việt Travel có giá từ 33 triệu đồng đến 99 triệu đồng/tour.

Du lịch Tugo có giá từ 31 triệu đồng đến 76 triệu đồng/tour.

Transviet Travel có giá từ 51 triệu đồng đến 73 triệu đồng/tour.

Giá các tour áp dụng theo tùy thuộc vào chất lượng nơi lưu trú, các điểm đến trong tour, đi vào ngày thường hay ngày lễ, hãng máy bay và lịch trình đi bao nhiêu ngày.