Gợi ý các hoạt động chào mừng 22/12 ý nghĩa, ấn tượng năm 2022

Lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân Dân Việt Nam không chỉ là dịp thể hiện lòng biết ơn, kính trọng với lực lượng quân đội luôn cống hiến hết mình vì sự nghiệp gìn giữ độc lập dân tộc mà còn là cơ hội để tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước thông qua các hoạt động chào mừng 22/11.

Các hoạt động chào mừng 22/12 ý nghĩa cho các ban, ngành, đoàn thể

Hướng đến chào mừng 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, các ban ngành, đoàn thể có thể triển khai nhiều hoạt động để cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc đồng thời giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị của những chiến sĩ, cán bộ đang khoác trên mình “màu xanh” áo lính. 

Thi văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng ngày 22/12

Các hoạt động chào mừng 22/12 không thể bỏ qua các cuộc thi văn nghệ hay thể dục thể thao. Đây đều là những hoạt động mang tính rèn luyện về thể chất lẫn tinh thần cho lực lượng quân đội.

Thi văn nghệ là lựa chọn hàng đầu cho các hoạt động nhân ngày 22/12. Mỗi tác phẩm dự thi có thể làm sống dậy những năm tháng hào hùng trong quá khứ. Ngoài ra, cuộc thi tạo sân chơi nghệ thuật cho lực lượng quân đội, tạo cơ hội cho các chiến sĩ phát triển toàn diện trong quá trình công tác.

Với những cuộc thi thể dục thể thao không chỉ giúp các chiến sĩ rèn thể chất, giảm căng thẳng sau ngày dài làm việc còn giúp các chiến sẽ rèn luyện tinh thần thần đoàn kết cao, nhất là các bộ môn mang tính đồng đội như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông đôi,...

Ảnh: Giáo dục - Đại học Tôn Đức Thắng

Tổ chức họp mặt thân mật nhân ngày 22/12

Chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 2022, các đơn vị có thể tổ chức họp mặt thân mật giữa Hội Cựu Chiến binh và các chiến sĩ, cán bộ đang công tác tại đơn vị. 

Thông qua hoạt động này, đại diện Hội Cựu Chiến binh có cơ hội gặp gỡ chia sẻ, ôn lại những kỷ niệm đã qua và “truyền lửa” cho thế hệ kế vị. Về phía những chiến sĩ đang công tác sẽ hiểu thêm về lịch sử dân tộc, hun đúc tình yêu nước, ý thức trách nhiệm và bản chính trị vững chắc, sẵn sàng phụng sự tổ quốc.

Ảnh: Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Cuộc thi sáng tác về Quân đội Nhân dân Việt Nam

Tổ chức cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật về Quân đội Nhân dân Việt Nam là một trong những hoạt động chào mừng ngày 22/12 có thể cân nhắc triển khai trong các ban, ngành, đoàn thể.

Thông qua các sáng tác, người dự thi có cơ hội thể hiện cảm xúc của mình, thể hiện lòng yêu nghề và lan tỏa tình yêu thương và trân quý với lực lượng Quân đội.

Tùy vào đặc thù địa phương có thể chọn hình thức sáng tác để vừa tạo nên những tác phẩm mang giá trị nghệ thuật cao vừa góp phần gìn giữ văn hóa bản địa như vọng cổ, dân ca quan họ, ả đào,...

Ảnh: Văn Học Trẻ

Tham khảo 5 hoạt động chào mừng 22/12 trong trường học

Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 22/12 là phần không thể thiếu trong kế hoạch hoạt động của trường học mỗi năm. Hãy để chương trình kỷ niệm năm 2022 trở nên ý nghĩa, ấn tượng và đặc biệt hơn với 5 hoạt động sau:

Sinh hoạt ngoại khóa chủ đề “Quân đội Nhân dân Việt Nam”

Thông thường, các trường học sẽ không tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân và có một ngày nghỉ. Theo đó, các trường học có thể lồng ghép hoạt động sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề liên quan đến ngày 22/12 trong buổi sinh hoạt dưới cờ hoặc sinh hoạt cuối tuần.

Đối với hoạt động này, nhà trường có thể mời đại diện lực lượng Quân đội tại địa phương đến và chia sẻ về những kỷ niệm chiến đấu, những gian lao đã trải qua thời kỳ kháng chiến. Thông qua đó, giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn về lịch sử dân tộc, ý thức được trách nhiệm của mình trong việc học tập, rèn luyện và góp phần bảo vệ, xây dựng đất nước.

Ảnh: Báo Tuyên Quang

Hoạt động về nguồn

Nói đến các ngày 22/12 không thể bỏ qua những hoạt động về nguồn dành cho thầy cô và học sinh. Nhà trường có thể tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng; thắp hương, dọn dẹp nghĩa trang, đài tưởng niệm tại địa phương; tham quan các di tích lịch sử trên địa bàn,...

Thông qua những hoạt động này giúp các em học sinh hiểu thêm về lịch sử địa phương nói riêng và dân tộc nói chung từ đó làm sâu sắc tinh thần yêu nước, ý thức tự rèn luyện để góp phần xây dựng đất nước. 

Ảnh: Báo Thanh Niên

Gửi lời yêu thương

Nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, các trường học có thể triển khai hoạt động quay dựng video ghi lại những lời chúc ý nghĩa, chân thành nhất của các em học sinh, tập thể sư phạm gửi đến lực lượng quân đội trên địa bàn.

Để lan tỏa yêu thương, nhà trường có thể đang tải trên website hoặc các nền tảng mạng xã hội của trường để nhiều người có thể xem và chia sẻ nếu muốn. Đây sẽ là hoạt động ý nghĩa, sâu sắc khi được triển khai và càng thích hợp hơn khi là món quà gửi đến các chiến sĩ ở hải đảo xa xôi. 

Thiết kế tập san

Thiết kế tập san là một trong những hoạt động ý nghĩa mà nhà trường có thể triển khai để chào mừng của ngày 22/12 sắp tới. Tùy vào điều kiện, đặc thù của mỗi trường có thể tổ chức dưới hình thức offline hoặc online. 

Thông qua hoạt động, giúp tập thể thầy và trò phát huy sức sáng tạo trong thiết kế và trình bày tập san, góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, sự quý trọng dành cho lực lượng quân đội. Ngoài ra, hoạt động cũng góp phần nâng cao kỹ năng sử dụng và ứng dụng công nghệ trong các hoạt động phong trào của thầy cô và học sinh.

Ảnh: Báo Thanh Niên

Flashmob chào mừng 22/12

Flashmob là một hoạt động có thể giúp lễ kỷ niệm chào mừng ngày 22/12 thêm đặc biệt và ý nghĩa. Hoạt động có sự tham gia của đông đảo thầy và trò của các trường càng thể hiện sâu sắc tình cảm của tập thể sư phạm gửi đến lực lượng Quân đội.

Các trường có thể lựa chọn những bài hát mang đậm tinh thần người lính như Hát về anh, Vì nhân dân quên mình, Tổ quốc gọi tên mình, Vang mãi khúc quân hành,...để kết hợp thành nhạc nền biểu diễn.

Ảnh: Tỉnh Đoàn Phú Yên

chọn
'Dòng tiền đổ về bất động sản chưa có hoặc rất ít'
Lãnh đạo doanh nghiệp địa ốc cho rằng trong thời điểm này, khi các hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa phục hồi rõ rệt thì dòng tiền đổ về bất động sản chưa có hoặc rất ít.