Google chi gần 1 tỉ euro dàn xếp điều tra gian lận thuế

Google đồng ý chi gần 1 tỉ euro cho Pháp để dàn xếp một vụ điều tra gian lận tài chính bắt đầu từ 4 năm trước, Reuters ngày 12/9 đưa tin.
 - Ảnh 1.

Google đồng ý chi gần 1 tỉ euro dàn xếp tranh chấp thuế tại Pháp. (Ảnh: AFP).

Cụ thể, Google ngày 12/9 đã đồng ý chi 500 triệu euro, tương đương 548 triệu USD, tiền phạt tại Pháp để dàn xếp một vụ điều tra gian lận tài chính bắt đầu từ 4 năm trước.

Sau đó, hãng công nghệ này tiếp tục tuyên bố đóng thêm khoản thuế 465 triệu euro (gần 514 triệu USD) cho cơ quan thuế của Pháp. Quyết định này đã đưa tổng số tiền Google bỏ ra để giải quyết vụ việc lên đến gần 1 tỉ euro.

"Chúng tôi đã kết thúc câu chuyện thuế và các tranh chấp liên quan, diễn ra giữa chúng tôi và Pháp trong nhiều năm", Google viết trong tuyên bố của mình.

"Những thỏa thuận này bao gồm khoảng thanh toán 500 triệu euro được một tòa án Pháp công bố hôm nay, cũng như 465 triệu USD tiền thuế mà chúng tôi chấp nhận trả", công ty này cho biết.

Theo một văn phòng công tố tài chính Pháp, Google đã bị điều tra vì nghi ngờ trốn đóng thuế cho Pháp, bằng cách không công khai một số hoạt động của mình tại đây.

Trụ sở ở châu Âu của Google, công ty con của Alphabet, được đặt tại Dublin, Ireland. Hãng này đóng rất ít thuế cho đa số các nước châu Âu vì báo cáo toàn bộ doanh thu của mình tại Ireland.

Theo Reuters, Google có thể thực hiện được việc này là nhờ một lỗ hổng trong luật thuế quốc tế. Hãng giao trách nhiệm cho các nhân viên ở Dublin chốt toàn bộ các hợp đồng mua bán của mình.

"(Thỏa thuận này cho phép) dàn xếp một lần cho tất cả các tranh chấp trong quá khứ", ông Antonin Levy, một trong số các luật sư của Google, tuyên bố tại tòa án ở Paris.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.