Hà Nội: Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ đạo xử lý vụ hai cháu bé tử vong dưới hố nước

Liên quan đến vụ hai cháu bé tử vong tại hố nước sâu tại xã La Phù, huyện Hoài Đức (Hà Nội) hôm 30/3. Vừa qua, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo sự việc.
 

Theo đó, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung giao Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức kiểm tra, xử lý các vi phạm quản lý đất đai tại xã La Phù (nếu có); có phương án hỗ trợ kịp thời đối với 2 cháu bé tử vong; báo cáo Thành uỷ, UBND thành phố trước ngày 25/4/2018.

Trước đó, vào đầu giờ chiều hôm 30/3, cháu Nguyễn Mai Linh xin phép gia đình đi chơi cùng cháu Hạnh. Tuy nhiên, đến 16h cùng ngày gia đình không thấy cháu về nên đi tìm, đồng thời báo chính quyền địa phương.

ha noi chu tich nguyen duc chung chi dao xu ly vu hai chau be tu vong duoi ho nuoc
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ đạo xử lý vụ hai cháu bé tử vong dưới hố nước.

Đến 17h cùng ngày, thông qua một chiếc camera của hàng xóm cách nhà cháu Linh khoảng 100m, người thân cháu biết cả hai đã rủ nhau ra khu vực hố nước.

Khi tới hiện trường thì phát hiện dép của cháu trên bờ nên cùng nhau tìm kiếm. Ngay sau đó, thi thể của hai cháu đã được tìm thấy.

Theo tìm hiểu, khu vực phần đất nơi xảy ra sự việc 2 cháu bé tử vong được xã La Phù tạm giao cho gia đình ông Nguyễn Văn T. (người xã La Phù). Tuy nhiên gia đình ông T. sau đó lại tự ý chuyển nhượng trái thẩm quyền, trái pháp luật cho nhiều người khác.

Lãnh đạo UBND xã La Phù cho biết: “Chúng tôi vẫn chưa xác minh được ai là chủ của mảnh đất này…”.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

ha noi chu tich nguyen duc chung chi dao xu ly vu hai chau be tu vong duoi ho nuoc Quây tôn để thi công bãi đỗ xe tự động: Vô tình 'bóp nghẹt' không gian sinh sống của người dân

Thời gian qua, các hàng rào bằng tôn được dựng lên nhằm phục vụ việc thi công dự án bãi đỗ xe tự động (đường ...

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.