Hà Nội: Công nhân môi trường tăng ca, di chuyển hàng nghìn tấn rác giữa trời nắng như lửa

Giữa thời tiết nắng nóng lên tới 38 độ C, hàng trăm công nhân môi trường trên địa bàn Hà Nội vẫn miệt mài làm việc, di chuyển cả nghìn tấn rác từ nội đô ra khu xử lí rác Nam Sơn.
IMG_3754

Sau 2 ngày người dân Sóc Sơn (Hà Nội) cho xe rác di chuyển vào khu xử lý rác thải Nam Sơn, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) đã bố trí công nhân khẩn trương thu gom, vận chuyển đi xử lý số rác ùn ứ các quận nội thành trong nhiều ngày qua. Tuy nhiên, lượng rác dồn đọng lên đến cả chục nghìn tấn nên đến nay lực lượng vệ sinh môi trường vẫn chưa xử lý hết. Trong ảnh: Trưa 8/7, tại khu vực đường Nguyễn Cảnh Dị (Hoàng Mai), khoảng 10 xe rác để hơn 2 ngày nay vẫn đang tồn đọng, chưa xử lý hết gây ô nhiễm môi trường, mất mĩ quan đô thị.

IMG_3741

Những ngày này, các nhân nhân môi trường đang phải làm việc tăng ca giữa trưa nắng để nhanh chóng giải phóng rác thải tồn đọng. Trong ảnh: Công nhân môi trường làm việc giữa trưa nắng trên đống rác thải tồn đọng tại chợ đầu mối phía Nam (quận Hoàng Mai).


IMG_3753

Cô Hoa (57 tuổi, nhân viên môi trường Hà Nội) cho biết: "Những ngày này các công nhân thường phải làm việc hết công xuất để vừa xử lí lượng rác tồn đọng vừa đảm bảo xử lý hết lượng rác thải sinh hoạt mỗi ngày".

IMG_3809

Anh Hiệu (công nhân môi trường Hà Đông) cho biết: "Lượng rác thải tồn đọng trong nội đô nhiều ngày nên rất nhiều. Dự kiến, lực lượng vệ sinh môi trường phải mất khoảng hai ngày nữa mới có thể xử lí hết lượng rác tồn đọng này. Do xe môi trường hoạt động liên tục nên nhiều khi bị kẹt rác bắt buộc công nhân phải cho tay vào bới rác ra".

a

Công nhân môi trường trong những ngày này được tăng cường, làm việc 3 ca để bảo đảm quá trình vận chuyển rác thải khỏi nội đô được nhanh chóng.

IMG_3812

IMG_3743

Để đảm bảo rác thải không bị kẹt lại trong xe, công nhân môi trường thường xuyên phải dùng tay để lấy hết lượng rác bị kẹt ra.

IMG_3818

Lượng rác tại khu tập kết rác thải trên đường Tố Hữu đang được các công nhân xử lý, vào trưa 8/7, lượng rác đã vơi đi một nửa so với trước đó.

IMG_3831

Máy xúc đang cào dồn rác thành đống để công nhân môi trường xử lí.

IMG_3837

Do lượng rác ở khu tập kết rác trên đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông) quá lớn nên công ty môi trường phải sử dụng máy xúc để ủn dồn rác thành từng đống nhỏ cho công nhân vào xử lí.

IMG_3764

Lượng rác tồn đọng được chất vào xe để ở những ngã ba của các tuyến đường.

IMG_3784

Các xe chở rác thải chất thành từng đống để dưới hè phố gây mất mĩ quan đô thị.

img3792-1562569290825150787897

Dự kiến, phải mất hai ngày nữa thì số rác thải tồn đọng ở nội đô Hà Nội mới được di chuyển hết.


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

chọn
'Phải điều tiết, kiểm soát được giá NƠXH và cho thuê, còn bất động sản cao cấp có thể căn cứ theo nhu cầu thị trường'
Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, quan điểm của Bộ Chính trị, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chính phủ là phải điều tiết, kiểm soát được giá đối với phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, tạo điều kiện để người thu nhập thấp, người lao động có khả năng tiếp cận nhà ở. Phải quản lý, điều tiết được, không thể để tăng giá một cách vô lý đối với những phân khúc cần phải quản lý. Còn đối với phân khúc bất động sản cao cấp, dành cho những người có điều kiện kinh tế, việc phát triển có thể căn cứ vào yêu cầu và nhu cầu của thị trường.