KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
Khảo sát này do Kênh thông tin Tài chính - Đầu tư VietnamBiz (vietnambiz.vn) thực hiện, trong khuôn khổ Dự án Xếp hạng Dịch vụ bán lẻ của các công ty chứng khoán tại Việt Nam.
Đánh giá của bạn là một phần quan trọng đóng góp vào giá trị và thành công của Dự án. Đồng thời, kết quả khảo sát sẽ được gửi đến công ty chứng khoán của bạn để hỗ trợ quá trình cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ.
Hãy tham gia khảo sát để có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (Vietnam Investment Forum - VIF) 2026 được tổ chức tại Tp.HCM ngày 4/11 tới, trị giá 2.000.000 đồng.
Chính quyền cơ sở “loay hoay”
Tuyến đường vành đai 2 mới được xây dựng qua địa bàn phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) khi hoàn thành đã làm phát sinh 30 trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng. Việc mở đường mới phát sinh nhà siêu mỏng, siêu méo không phải là vấn đề mới ở Hà Nội. Tuy nhiên, việc này cứ lặp đi lặp lại kiểu như “biết rồi, khổ lắm nói mãi”.
Ông Chử Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô cho biết: Trong số 30 trường hợp nêu trên, 27 trường hợp đã thực hiện hợp thửa hợp khối, còn 3 trường hợp chưa xử lý được. Những diện tích đất, nhà không đủ điều kiện xây dựng nhưng rất khó khăn trong quản lý vì diện tích đó vẫn là tài sản của người dân họ lại dựng công trình tạm tạo ra sự nhếch nhác cho tuyến đường đô thị.
![]() |
|
Nhà siêu mỏng, siêu méo ở Hà Nội |
Với những trường hợp không hợp thửa, hợp khối được, việc thu hồi đất, nhà siêu mỏng, siêu méo cần triển khai một dự án mới. Chi phí giải phóng mặt bằng sẽ tăng lên gấp nhiều lần vì diện tích đất thu hồi được tính theo bảng giá đất mặt đường, không còn là trong ngõ nữa.
“Những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng khi triển khai một dự án mới lặp lại như khi triển khai làm đường; quy trình, trình tự cũng kéo dài” – ông Chử Mạnh Hùng nói.
Khác với phường Nghĩa Đô, tại phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng), đường Trần Đại Nghĩa đã được hoàn thành từ lâu nhưng vẫn tồi tại 3 trường hợp đất không đủ điều kiện xây dựng khi làm tuyến đường này mà chưa giải quyết được.
Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng) cho biết, các trường hợp này đang được giữ nguyên hiện trạng. Việc xử lý các trường hợp này thì UBND phường đang chờ chỉ đạo của quận.
Các hộ dân có diện tích đất, nhà siêu mỏng cũng đã làm đơn lên UBND phường xin sửa chữa nhưng phường không thể chấp thuận, cũng chỉ vận động tuyên truyền người dân.
“Người dân khi bị thu hồi đất, nhà làm đường đã thiệt thòi chỉ còn một phần diện tích nhỏ, người dân dùng để kinh doanh và làm nơi ở. Dự án làm đường không thu hồi hết nhưng không cho cải tạo, sửa chữa thì người dân rất khó khăn” – ông Trần Tiến Dũng nói.
![]() |
|
Quy hoạch hai bên đường khi triển khai dự án để ngăn chặn nhà siêu mỏng, siêu méo. |
“Chạy theo” nhà siêu mỏng, siêu méo đến bao giờ?
Những tuyến đường mới mở như: Võ Chí Công, Đặng Tiến Đông, Hào Nam, Kim Liên - Xã Đàn, Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, Trường Chinh... là nơi phát sinh nhiều nhà siêu mỏng, siêu méo nhất. Số liệu từ Sở Xây dựng Hà Nội, từ năm 2014-2016 có tổng số còn 56 trường hợp nhà, đất siêu mỏng do làm các tuyến đường.
Năm 2017, khi thi công tuyến vành đai 3 ở đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội tiếp tục phát sinh 8 trường hợp mới. Sở Xây dựng đang phối hợp với các địa phương lên phương án giải quyết các trường hợp này.
Bên cạnh các trường hợp siêu mỏng, siêu méo mới phát sinh, theo Sở Xây dựng Hà Nội, tính đến hết năm 2017 còn 132 trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo cũ tồn tại.
Đây là những trường hợp được hình thành trước ngày 15/3/2005, tại các tuyến đường như: Đào Tấn, Kim Mã, Liễu Giai... Chủ trương của thành phố Hà Nội với những trường hợp này cho tồn tại khi đảm bảo cảnh quan. Tuy nhiên, xác định thế nào là đảm bảo cảnh quan?
Theo GS Đặng Hùng Võ, việc tồn tại nhà "siêu mỏng, siêu méo" là bởi đang vận hành quy trình ngược. Thực hiện dự án làm đường mới xong, phát sinh nhà siêu mỏng, siêu méo rồi đi giải quyết mà không ngăn chặn từ khi bắt đầu xây dựng dự án làm đường.
Khi còn chạy theo giải quyết từng trường hợp thì khó có thể nắm bắt chứ đừng nói tới kiểm soát chúng. Nhất là khi nhà “siêu mỏng” đã thành hình, người dân ổn định sinh sống.
“Gốc của vấn đề nằm ở quy hoạch đô thị, khi làm các dự án đường qua các khu dân cư đã ở ổn định cần được tính toán kỹ. Việc quy hoạch triển khai các dự án làm đường phải đồng thời quy hoạch hai bên tuyến đường, ngăn chặn nhà siêu mỏng, siêu méo không để phát sinh chứ không phải chạy theo xử lý” - GS Đặng Hùng Võ nói./.
XEM THÊM
| Thu hồi nhà mỏng 'như dao' ở Hà Nội: Bồi thường thế nào với những căn nhà chỉ vài mét vuông?
Liên quan đến việc thu hồi nhà siêu mỏng, siêu méo ở Hà Nội, luật sư cho rằng vài m2 mặt đường là nơi kiếm ... |
| Hà Nội quyết xử lý, nhà “siêu mỏng, siêu méo” vẫn gia tăng
Trong khi Hà Nội đang quyết tâm xử lý nhà “siêu mỏng siêu méo” đã tồn tại cả chục năm nay thì những trường hợp ... |
| Thu hồi nhà, đất ‘siêu mỏng, siêu nhỏ’ phục vụ công cộng ở Hà Nội
Hà Nội chỉ đạo lập hồ sơ thu hồi các trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện tồn tại để phục vụ mục đích ... |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Website: https://vietnaminvestmentforum.vn
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.