Hà Nội đặt mục tiêu thu nhập đầu người đạt gần 200 triệu đồng

Đến năm 2025, Hà Nội phấn đấu là thành phố kết nối toàn cầu, GRDP đầu người đạt từ 8.300-8.500 USD.

8h sáng ngày 12/10, Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kì 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội đã khai mạc trọng thể tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới dự và chỉ đạo Đại hội. 

Hà Nội đặt mục tiêu là thành phố kết nối toàn cầu, thu nhập đầu người đạt gần 200 triệu đồng - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kì 2020-2025 Đảng bộ Thành phố Hà Nội. (Ảnh: VGP).

Kinh tế thủ đô đóng góp quan trọng trong tăng trưởng cả nước

Trong phiên khai mạc, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, trình bày báo cáo chính trị. Báo cáo điểm lại những thành tựu của giai đoạn 2016-2020, đề ra một số mục tiêu cụ thể trong 5 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, trong 5 năm 2016-2020, kinh tế thủ đô tiếp tục tăng trưởng khá, đóng góp quan trọng trong tăng trưởng cả nước. Bình quân giai đoạn tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 7,39%, đạt mục tiêu đề ra (7,3-7,8%), cao hơn giai đoạn 2011-2015 (6,93%).

Năm 2020, qui mô GRDP ước đạt 1,06 triệu tỉ đồng (khoảng 45 tỉ USD); GRDP bình quân đầu người ước đạt 5.420 USD (khoảng 125 triệu đồng), tăng 1,5 lần so với năm 2015, gấp 1,8 lần bình quân cả nước.

Tài chính, ngân sách luôn ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm; thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 gấp 1,64 lần giai đoạn 2011-2015. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài giai đoạn 2016-2020 đạt 25 tỉ USD, gấp 3,9 lần giai đoạn 2011-2015.

Mặc dù chỉ chiếm 1% về diện tích, 8,5% về dân số nhưng Hà Nội đóng góp trên 16% GDP, 18,5% thu ngân sách, 20% thu nội địa và 8,6% tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của cả nước.

Hà Nội đặt mục tiêu là thành phố kết nối toàn cầu, thu nhập đầu người đạt gần 200 triệu đồng - Ảnh 2.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội. (Ảnh: Báo Hà Nội Mới).

Đến năm 2025, Hà Nội phấn đấu GRDP đầu người đạt từ 8.300-8.500 USD

Trong báo cáo chính trị, Hà Nội đưa ra một số mục tiêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển năm 2045.

Theo đó, đến năm 2025, thành phố phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa. Ngoài ra, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD.

Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố "xanh - thông minh - hiện đại"; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD.

Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD. 

Trong giai đoạn 2021-2025, Hà Nội đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 7,5-8%/năm. Cơ cấu kinh tế năm 2025 theo hướng dịch vụ chiếm 65-65,5%; công nghiệp và xây dựng chiếm 22,5-23%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 1,4-1,6%.

Hà Nội cũng phấn đấu tỉ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 80-85%; số giường bệnh/10.000 dân đạt mức 30-35; duy trì 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 75-80%...

Báo cáo chính trị cũng đề ra mục tiêu tỉ lệ đô thị hóa đạt 60-62% vào năm 2025; tỉ lệ diện tích phủ kín của các qui hoạch chung, qui hoạch phân khu đạt 100%; tỉ lệ hộ dân thành thị và nông thôn được cung cấp nước sạch là 100%...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.