Hà Nội điều chỉnh giao thông đường Kim Mã, DT1 qua KĐT Ngoại giao đoàn

Sở GTVT Hà Nội vừa có thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông đường Kim Mã và DT1 nối Võ Chí Công và Phạm Văn Đồng qua KĐT Ngoại giao đoàn.

IMG_5234

Đường Kim Mã rào chắn đoạn nút giao Núi Trúc từ tháng 10/2019. (Ảnh: Di Linh).

Với đường Kim Mã, Sở GTVT đưa ra phương án điều chỉnh tổ chức giao thông, phân luồng giao thông phục vụ thi công Giếng thoát hiểm (ngã tư Núi Trúc-Kim Mã) thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Cụ thể, hướng Cầu Giấy đi trung tâm thành phố tổ chức giao thông 3 làn xe tại chiều đường phía Nam của đường Kim Mã (như giao thông hiện tại).

Hướng từ trung tâm thành phố đi Cầu Giấy, tổ chức giao thông đi một chiều tại 2 làn xe trên đường Kim Mã dưới (rộng 7m) từ ngã tư Kim Mã - Núi Trúc đến ngã tư Liễu Giai-Kim Mã và 3 làn xe đường Kim Mã hiện tại (đoạn từ đường dẫn Kim Mã dưới đến ngã tư Liễu Giai - Kim Mã).

Tổ chức giao thông đi 2 chiều cho các phương tiện trên phố Vạn Bảo (đoạn từ Vạn Phuc đến Kim Mã).

Các phương tiện giao thông từ Liễu Giai đi phố Vạn Bảo đi theo hướng Liễu Giai - Vạn Phúc - Vạn Bảo - rẽ phải ra Kim Mã. Thời gian thực hiện từ ngày 27/11/2019.

20191203_095707_0049

Đường DT1 nối Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công. (Ảnh: Di Linh).

Với đường DT1 (từng bị đặt tên là Ngô Minh Dương, nối Võ Chí Công với Phạm Văn Đồng qua KĐT Ngoại giao đoàn), Sở GTVT cũng đưa ra phương án điều chỉnh tố chức giao thông.

Cụ thể, tổ chức 1 chiều cho tất cả phương tiện lưu thông trên 2 đường nối từ Phạm Văn Đồng đến đường DT1 (Hướng Mai Dịch đi cầu Thăng Long) gồm:

Tổ chức 1 chiều cho tất cả phương tiện trên đoạn đường nối từ Phạm Văn Đồng vào DT1.

Tổ chức 1 chiều cho tất cả phương tiện trên đoạn đường nối từ đường DT1 di ra Phạm Văn Đồng (đường sát công viên Hòa Bình). Thời gian thực hiện từ 27/11.

Từ tháng 5/2019, Sở GTVT cũng thông báo tổ chức 2 chiều riêng biệt cho tất cả các phương tiện lưu thông trên tuyến đường DT1 (đoạn từ Võ Chí Công đến đường sát Công viên Hòa Bình và ngược lại).

Các phương tiện ô tô lưu thông trên 3 làn sát dải phân cách giữa. Các phương tiện xe máy, xe đạp, xe thô sơ lưu thông trên 2 làn đường sát vỉa hè và làn đường rẽ phải liên tục đoạn từ đường DT1 ra Võ Chí Công và ngược lại.

Sở GTVT cũng yêu cầu Thanh tra phối hợp CSGT hướng dẫn giao thông 15 ngày đầu và tăng cường xử lí vi phạm về dừng đỗ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.