Hà Nội: Đường mới vắng CSGT, người dân ào ào vượt đèn đỏ

Trên đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài hướng về Hoàng Quốc Việt vào giờ cao điểm sáng, hiếm có người đi xe máy dừng cho đèn đỏ.

Video người dân ào ào vượt đèn đỏ ở đường mới thông xe.

1

Ngày 8/10, Hà Nội đã chính thức thông xe đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài nối từ đường Hoàng Quốc Việt đến khu đô thị Tây Hồ Tây. Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối các quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy. Dự án do Ban quản lí đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Hà Nội làm chủ đầu tư với tổng kinh phí gần 39 tỉ đồng. Đường chạy qua các phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy), Xuân La (Tây Hồ) và Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm).

2

Với chiều rộng mặt cắt ngang đường lên đến 50 m, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài có tới 8 làn xe hai bên, 4 làn xe máy và 4 làn ôtô.

3

Khi thông xe, các hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông tại tuyến đường này đã được lắp đặt đầy đủ.

4

Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi mới đây, tình trạng vi phạm giao thông trên tuyến đường này diễn ra phổ biến.

5

Trên đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài hướng về Hoàng Quốc Việt vào giờ cao điểm sáng, hiếm có người đi xe máy dừng cho đèn đỏ.

6

Tình trạng lộn xộn xảy ra tại nút giao gần đường Hoàng Quốc Việt khi người dân không tuân thủ đèn tín hiệu. Tuy nhiên, con đường này mới thông xe, lượng phương tiện không nhiều nên không gây xung đột giao thông.

7

Hầu như chỉ có xe ô tô dừng chờ đèn đỏ, người đi xe máy thì không.

8

Đường nối Võ Chí Công - Phạm Văn Đồng cũng mới thông xe không lâu. Đây là tuyến đường qua khu đô thị Ngoại giao đoàn.

9

Trên tuyến đường này, trình trạng vượt đèn đỏ cũng diễn ra rất phổ biến.

10

Hầu hết người dân đi xe máy đều vượt đèn đỏ tại nút giao với đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài.

11

Đáng chú ý, con đường này có phân làn ô tô xe máy bằng dài phân cách cứng.

12

Tuy nhiên, người dân tiện làn nào thì chạy xe ở làn đó. Đáng chú ý, các tuyến đường nêu trên hiếm khi thấy lực lượng CSGT nên tình trạng vi phạm càng phổ biến.