Hà Nội: Không khí lạnh tăng cường, người dân mặc áo mưa dưới trời nắng

Ngày 29/10, Hà Nội đón không khí lạnh tăng cường, người dân mặc áo mưa dưới trời nắng để chống rét.

Clip Hà Nội đón không khí lạnh tăng cường, trời nắng.

2

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (29/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết các tỉnh Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ. Tại Hà Nội, không khí lạnh tăng cường đã khiến người dân cảm nhận cái rét rõ rệt của mùa đông.

1

Đáng chú ý, tại Hà Nội sáng nay có nắng từ khá sớm. Theo dự báo, nhiệt độ ở Hà Nội thấp nhất từ 17 - 20 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

3

Mặc dù có nắng từ sớm nhưng trời rét khiến nhiều người dân khi ra ngoài đường phải mặc thêm áo ấm.

4

Nhiều người phải bịt kín và mang thêm găng tay dù trời có nắng.

5

Thậm chí, một số người dân đi chợ sớm trên đường Võ Chí Công còn mặc thêm áo mưa để chống rét.

6

Nhiều người tập thể dục sớm mặc thêm áo mưa vì nhiệt độ sáng sớm dù có nắng vẫn thấp.

7

Khoảng 8h ngày 29/10, thời tiết vẫn khá lạnh.

8

Cái lạnh cảm thấy rõ rệt ở những nơi trống trải, nhiều gió, hoặc trong bóng râm.

9

Theo dự báo, mức chênh lệnh nhiệt độ ban ngày - ban đêm tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ theo thông số dự báo có thời điểm gấp đôi (14 độ C ban đêm - 28 độ C ban ngày). Điều này sẽ xảy ra tại nhiều tỉnh, TP, bao gồm cả Thủ đô Hà Nội.

10

Do đó, vào những ngày này, người dân khi ra đường vào sáng sớm cần mặc thêm áo ấm.

11

Đáng chú ý là sau 9h sáng, nền nhiệt tăng nhanh. Nhiều người có thể mặc áo ngắn ra đường.

12

Thậm chí, người đàn ông này còn cởi trần, đi bộ ven sông vì nền nhiệt tăng nhanh khi có ánh nắng mặt trời.