Hà Nội: Kiến nghị phạt lao động công ích đối với người đi 'tiểu bậy'

"Tôi kiến nghị nên có thêm hình phạt lao động công ích từ một đến ba ngày đối với những trường hợp dân trí thấp, những người lao động nghèo." Bà Trịnh Tuyết Thanh phó chủ tịch phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình chia sẻ.

Theo ghi nhận của PV khu vực gần cầu Long Biên (phía nội thành) và khu vực đê Yên Phụ là một trong những điểm nóng về tình trạng người dân đi vệ sinh bừa bãi. Những người dân sống khu vực này cho biết vào bất cứ thời điểm nào trong ngày có thể dễ dàng chứng kiến nhiều người vô tư đi tiểu tiện ngay bên lề đường. Được biết nơi đây có chợ đầu mối Long Biên tập trung nhiều người lao động nghèo, dân trí thấp.

Video người dân bất chấp lệnh phạt vẫn vô tư đi vệ sinh bừa bãi

Ngoài khu vực gần cầu Long Biên thì cổng bệnh viện Bạch Mai, đường Trần Khánh Dư đoạn phía sau bệnh viện quân y 108 cũng là một trong những điểm nóng về tình trạng người dân đi vệ sinh bừa bãi. Ghi nhận của PV tại những địa điểm trên cho thấy chỉ cần quan sát khoảng 30 phút sẽ có hàng chục người có hành vi đi vệ sinh bừa bãi.

ha noi kien nghi phat lao dong cong ich doi voi nguoi di tieu bay
Một người đàn ông "tè bậy" ngay phía hàng rào Văn Miếu Quốc Tử Giám. (Ảnh Chí Hiếu)

Bà Trịnh Tuyết Thanh phó chủ tịch UBND phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình đưa ra ý kiến: "Do khu vực phường chúng tôi quản lí có bến xe buýt Long Biên một trong những nơi thường xuyên xảy ra tình trạng người dân đi vệ sinh bừa bãi ngay cạnh xe buýt. Hơn nữa tại đây số người lao động nghèo nhiều, chủ yếu là những người làm nghê bốc vác tại khu chợ Long Biên và chợ Đồng Xuân. Với số tiền 2 triệu đồng tiền phạt là quá lớn đối với họ. Tôi kiến nghị nên có thêm hình phạt lao động công ích từ một đến ba ngày đối với những trường hợp dân trí thấp, những người lao động nghèo vi phạm lần đầu để răn đe, giáo dục người dân".

Trước đó ngày 13/2 công an quận Hoàng Mai cho biết, Đội Cảnh sát môi trường - CAQ Hoàng Mai vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với 3 lái xe taxi vì hành vi đi tiểu tiện không đúng nơi quy định với mức xử phạt 2 triệu đồng một người.

Từ ngày 1/2/2017, nghị định 155/2016/NĐ-CP thay thế Nghị định 179/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quy định tăng mức phạt tiền với hành vi gây mất vệ sinh khu chung cư, thương mại, dịch vụ, nơi công cộng như sau:

Phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000 đồng (quy định cũ 50.000-100.000 đồng) với hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ, nơi công cộng.

Phạt tiền từ 1.000.000 đến 3.000.000 đồng (quy định cũ 200.000-300.000 đồng) với hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ, nơi công cộng.

Phạt tiền từ 5.000.000 đến 7.000.000 đồng (quy định cũ 300.000-400.000 đồng) với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố, vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc vào hệ thống thoát nước mặt trong khu đô thị.

Khoản 2 điều này quy định, phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 (quy định cũ 1.000.000-2.000.000 đồng) với hành vi điều khiển phương tiện vận chuyển nguyên, vật liệu, hàng hóa không che chắn hoặc để rơi vãi ra môi trường trong khi tham gia giao thông.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.