Hà Nội: Nắng gắt khiến mặt đường hóa 'chảo lửa', chờ đèn đỏ là 'ác mộng' của người dân

Dừng đèn đỏ giữa nắng nóng gay gắt là "ác mộng" của người dân khi tham gia giao thông ở Hà Nội những ngày qua.
Người dân thủ đô mệt mỏi tham gia giao thông giữa tiết trời trên 40 độ C - Ảnh 1.

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang bước vào 2 ngày nắng nóng diện rộng. Tại Thủ đô, nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến 43-45 độ C.

Người dân thủ đô mệt mỏi tham gia giao thông giữa tiết trời trên 40 độ C - Ảnh 2.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ cao nhất mà khu vực Hà Nội có thể chạm đến là 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Tuy nhiên trên thực tế, nhiệt độ bên ngoài đường sẽ cao hơn nhiều.

Người dân thủ đô mệt mỏi tham gia giao thông giữa tiết trời trên 40 độ C - Ảnh 3.

Đối với người dân Thủ đô, dường như không có gì đáng sợ hơn việc dừng đèn đỏ những ngày này.

Người dân thủ đô mệt mỏi tham gia giao thông giữa tiết trời trên 40 độ C - Ảnh 4.

Thời tiết đã khắc nghiệt, hơi nóng bốc lên từ mặt đường và phả ra từ các phương tiện gây cảm giác cực kì khó chịu cho người tham gia giao thông. Ảnh chụp tại nút giao Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch.

Người dân thủ đô mệt mỏi tham gia giao thông giữa tiết trời trên 40 độ C - Ảnh 5.

Những con đường bê tông, đường nhựa còn có tính chất hấp nhiệt tốt, người dân có thể cảm nhận cái nóng lên tới 43-45 độ C.

Người dân thủ đô mệt mỏi tham gia giao thông giữa tiết trời trên 40 độ C - Ảnh 6.

Các phương tiện dừng đèn đỏ ở ngã tư La Thành - Láng Hạ cũng cảm thấy "phát sốt" bởi nút giao này không có bóng cây.

Người dân thủ đô mệt mỏi tham gia giao thông giữa tiết trời trên 40 độ C - Ảnh 7.

Mọi người bịt kín từ đầu đến chân.

Người dân thủ đô mệt mỏi tham gia giao thông giữa tiết trời trên 40 độ C - Ảnh 8.

Người dân thủ đô mệt mỏi tham gia giao thông giữa tiết trời trên 40 độ C - Ảnh 9.

Người đi bộ cố gắng đi thật nhanh để thoát khỏi mặt đường đang nóng như chảo lửa.

Người dân thủ đô mệt mỏi tham gia giao thông giữa tiết trời trên 40 độ C - Ảnh 10.

Tại những tuyến đường có bóng râm từ đường sắt trên cao, các phương tiện dạt hết sang làn bên trái để tránh nắng.

Người dân thủ đô mệt mỏi tham gia giao thông giữa tiết trời trên 40 độ C - Ảnh 11.

Người dân thủ đô mệt mỏi tham gia giao thông giữa tiết trời trên 40 độ C - Ảnh 12.

Với thời tiết nắng nóng, mọi người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường trong khoảng 11h đến 16h.

Người dân thủ đô mệt mỏi tham gia giao thông giữa tiết trời trên 40 độ C - Ảnh 13.

Những ngày này, chỉ số tia UV ở Hà Nội đều ở trong khoảng 7-9, ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại từ cao đến rất cao đối với cơ thể. Do đó, người dân nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng khi tham gia giao thông.

Người dân thủ đô mệt mỏi tham gia giao thông giữa tiết trời trên 40 độ C - Ảnh 14.

Dự báo, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ kéo dài đến ngày 22/5. Từ ngày 23/5, nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ có xu hướng dịu dần.



 


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/.

chọn
Sở hữu KCN gần 12.000 tỷ, một doanh nghiệp nhóm dầu khí lại liên tục thoát lỗ nhờ dự án chung cư ở quận 7
Quý III, Dầu khí Long Sơn ghi nhận 2 tỷ đồng doanh thu từ việc hợp tác đầu tư dự án chung cư Huỳnh Tấn Phát, nhờ đó doanh nghiệp thoát lỗ trong bối cảnh doanh thu mỏng. Đây cũng là kịch bản đã diễn ra trong nửa đầu 2024 và cả năm 2023 trước đó.