Hà Nội: Ngỡ ngàng sau một đêm 4 chiếc ô tô chìm trong bãi rác

Chủ nhân của những chiếc xe trên ngỡ ngàng khi sau một đêm 4 chiếc ô tô của mình ngập trong bãi rác, không có lối thoát xe ra ngoài.
 - Ảnh 1.

Bãi rác tự phát kéo dài cả gần một cây số này nằm ở khu vực ngã tư đường Triều Khúc và Đường Tân Triều Mới (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội). Ghi nhận của PV báo điện tử Tổ Quốc sáng 9/7, rác sinh hoạt ở khu vực này tràn ra gần hết đường, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

 - Ảnh 2.

Theo người dân ở khu vực này cho biết, bãi rác này xuất hiện cách đây 2 ngày nay, trước đó thì cũng có xuất hiện các xe rác ra đây đổ nhưng ít không nhiều như gần đây.

 - Ảnh 3.

Khu vực này được UBND xã Tân Triều cắm biểm cấm đổ rác thải nhưng dường như không có tác dụng.

 - Ảnh 4.

Cá biệt có 4 chiếc xe ô tô của một gara gần đó để qua đêm bên ngoài, sáng dậy chủ gara đã thấy ngập trong rác.

 - Ảnh 5.

"Tôi thật sự hoảng hốt khi 4 chiếc xe của khách mang tới sửa chữa, chúng tôi làm xong và đánh ra khu vực đó để đợi khách đến lấy. Ai ngờ chỉ trong một đêm rác ngập lối không biết làm thế nào để lấy xe ra trả cho khách" - chủ gara ngán ngẩm chia sẻ.

 - Ảnh 6.

Rác thải choán hết ra đường gây ảnh hưởng tới giao thông đi lại của người dân.

 - Ảnh 8.

Nắng nóng kết hợp với việc nhiều người dân đã đốt rác gây ra mùi hôi thối vô cùng khó chịu.

 - Ảnh 9.

Nhiều người dân trong làng Triều Khúc đã chở rác trong làng ra đây để đổ.

 - Ảnh 10.

Theo bà Bích, (Triều Khúc, Hà Nội), Tôi cũng không muốn mang rác ra đây để đổ đâu, nhưng 2, 3 ngày nay không thấy ai đi thu gom rác trong khu làng tôi. Nên chúng tôi mang ra đây đổ.

 - Ảnh 12.

Ai đi qua khu vực này cũng phải bịt mũi vì mùi hôi thối nồng nặc

 - Ảnh 13.

 - Ảnh 14.

 - Ảnh 15.

Rác thải chủ yếu là rác sinh hoạt của các hộ dân trong làng Triều Khúc.

 - Ảnh 16.

Bãi rác này khiến nhiều người dân quanh khu vực không thể chịu nổi mùi hôi thôi bốc lên nồng nặc.

 - Ảnh 17.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.