Hà Nội sẽ mang hương vị đặc sản Hà Thành phục vụ phóng viên tác nghiệp tại Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Ông Nguyễn Đức Chung Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói. "Chúng tôi sẽ làm tốt nhất để các bạn tác nghiệp. Mong các bạn coi nơi này là quê hương thứ hai của mình".

Hà Nội sẽ chuẩn bị những món ăn là đặc sản ẩm thực nổi tiếng Hà Thành để phục vụ PV quốc tế đưa tin Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Phát biểu tại buổi họp báo quốc tế về công tác chuẩn bị Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần 2 tại Hà Nội diễn ra sáng nay (25/2), Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung chia sẻ, Hà Nội dù là nơi đã diễn ra nhiều sự kiện quốc tế lớn, nhưng đây là lần đầu tiên diễn ra Hội nghị thượng đỉnh hoà bình giữa Mỹ - Triều Tiên.

Thủ tướng đã giao cho Hà Nội thực hiện các nhiệm vụ trang trí đường phố, chuẩn bị tại trung tâm báo chí cũng như nơi ở, nơi diễn ra các cuộc gặp cấp cao và thăm chính thức của lãnh đạo các nước.

Chủ tịch Hà Nội cho biết đến nay, về công tác trang trí đã hoàn thành 95 cụm baner, 4.000 baner và hơn 3.000 điểm treo cờ của các nước, trang bị 27 màn hình LED tại các vị trí để thông tin về hoạt động tại trung tâm báo chí quốc tế cũng như các nơi diễn ra các hoạt động của Hội nghị để người dân được biết.

Về nhiệm vụ đảm bảo an ninh, ông Chung cho biết Công an Hà Nội được giao đảm bảo trật tự an toàn giao thông và công tác an ninh cho tất cả các hoạt động diễn ra của đoàn đại biểu hai nước Mỹ, Triều Tiên, cũng như các hoạt động của trung tâm báo chí hay các hoạt động thăm chính thức của lãnh đạo Mỹ - Triều với lãnh đạo Việt Nam.

Ông Chung cũng khẳng định Hà Nội sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan quảng bá hình ảnh của Việt Nam và Hà Nội.

“Về cơ bản, tất cả các nhiệm vụ và phương án Chính phủ giao, trực tiếp Thủ tướng chỉ đạo chúng tôi đã hoàn thành. Dù thời gian ngắn, khối lượng công việc nhiều nhưng chúng tôi sẽ đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu do các đoàn tiền trạm của hai nước đưa ra, yêu cầu của Bộ ngoại giao cũng như yêu cầu tác nghiệp của các phóng viên báo chí” – Chủ tịch Hà Nội cho biết.

ha noi se mang huong vi dac san ha thanh phuc vu phong vien tac nghiep tai thuong dinh my trieu
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định sẽ mang đặc sản Hà Thành đến với các phóng viên tác nghiệp tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Về phía Hà Nội, ông Chung cam kết thành phố sẽ làm hết sức mình, đảm bảo, cam kết tuyệt đối an toàn cho đoàn đại biểu hai nước cùng các hoạt động bên lề cũng như những chuyến thăm chính thức của lãnh đạo Mỹ - Triều với lãnh đạo Việt Nam.

Đặc biệt, người đứng đầu chính quyền thành phố cho hay, tại trung tâm báo chí, Hà Nội bố trí 4 chuyến xe bus 2 tầng phục vụ tất cả các hoạt động trên địa bàn để PV có thể tác nghiệp.

Ngoài ra, hoạt động tác nghiệp của PV báo chí trên các phương tiện công cộng chỉ cần xuất trình thẻ tác nghiệp tại Hội nghị sẽ được miễn phí hoàn toàn.

“Chúng tôi cũng mời nghệ nhân ẩm thực nổi tiếng nhất của Hà Nội phục vụ các món ăn ẩm thực nổi tiếng của Hà Nội như bún chả, bún thang, nem, phở, và cà phê trứng… để phục vụ miễn phí cho các phóng viên trong nước và quốc tế” – ông Chung cho biết.

Nhắn nhủ mong muốn tặng một món quà lưu niệm cho các phóng viên quốc tế đến tác nghiệp tại Hà Nội, Chủ tịch Hà Nội cho biết, đất nước Việt Nam có 4.000 năm lịch sử với biểu tượng trống đồng Đông Sơn. Trống đồng này năm 1990 đã tặng cho LHQ.

ha noi se mang huong vi dac san ha thanh phuc vu phong vien tac nghiep tai thuong dinh my trieu
Các phóng viên tác nghiệp tại họp báo quốc tế thông báo về công tác chuẩn bị Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên của Bộ Ngoại giao.

Nhân dịp này, Hà Nội cũng gửi tặng các phóng viên tác nghiệp tại sự kiện này một chiếc trống làm bằng gốm Chu Đậu và có logo bản quyền giải đua F1 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 4/2020. Ông Chung cũng bày tỏ hy vọng sẽ gặp các phóng viên vào tháng 4/2020 tại Hà Nội.

Người đứng đầu chính quyền Hà Nội cho biết chính quyền và tất cả người dân Hà Nội rất vui và tự hào, vinh dự khi được hai nước Mỹ - Triều chọn là nơi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Đặc biệt, năm nay kỷ niệm 20 năm Hà Nội vinh dự được UNESCO vinh danh là “thành phố vì hoà bình”.

Vì thế, Chính quyền thành phố và người dân Hà Nội đang làm tất cả những gì để xứng đáng với sự vinh danh đó.

Hà Nội cũng mong các bạn quốc tế coi đây là quê hương thứ 2 của mình và Hà Nội sẽ làm tốt nhất mọi thứ để đảm bảo cho sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh.

ha noi se mang huong vi dac san ha thanh phuc vu phong vien tac nghiep tai thuong dinh my trieu Toàn cảnh hàng trăm cảnh sát cơ động ra quân bảo vệ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Trưa nay, 25/2 công an TP Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân và diễu hành bảo vệ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - ...

ha noi se mang huong vi dac san ha thanh phuc vu phong vien tac nghiep tai thuong dinh my trieu Ga Đồng Đăng thắt chặt an ninh trước hội nghị Mỹ - Triều

Ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) thắt chặt an ninh trước Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến sắp diễn ra.

ha noi se mang huong vi dac san ha thanh phuc vu phong vien tac nghiep tai thuong dinh my trieu Ngày mai, phát hành đặc biệt bộ tem Chào mừng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên

Bộ tem “Chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên” được phát hành vào ngày mai 26/2, trước khi diễn ra cuộc gặp lịch sử ...

ha noi se mang huong vi dac san ha thanh phuc vu phong vien tac nghiep tai thuong dinh my trieu Trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Triều, hàng chục công binh vén cỏ, dò mìn trong khuôn viên khách sạn Marriott

Sáng nay, hàng chục công binh Việt Nam đã có mặt tại khách sạn Marriott (Hà Nội) để tiến hành kiểm tra an ninh và ...

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.