Tàu chở ông Kim Jong-un không ghé Bắc Kinh

Đoàn tàu chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đi qua thành phố cảng Thiên Tân, miền Đông Bắc Trung Quốc hôm 4/3 và dường như đang đi thẳng về Bình Nhưỡng sau khi dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội.

Ông Kim Jong-un rời ga Đồng Đăng ở Lạng Sơn hôm 2/3 sau hai ngày làm việc với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Hà Nội và có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Theo các nguồn tin, chuyến tàu chở ông Kim đã đi qua Thiên Tân khoảng 7h (giờ địa phương) và di chuyển trên cùng tuyến đường ông đến Việt Nam hồi tuần trước, kéo dài khoảng 66 giờ.

Tàu chở ông Kim Jong-un không ghé Bắc Kinh - Ảnh 1.

Đoàn tàu chở Nhà lãnh đạo Kim dường như không dừng ở Bắc Kinh. (Ảnh: Yonhap).

"An ninh được siết chặt tại khu trung tâm Thiên Tân vào sáng 4/3 và sau đó mọi hoạt động trở lại bình thường. Dường như đoàn tàu của Chủ tịch Kim vừa đi qua" – nguồn tin nói với hãng tin Yonhap.

Dù xuất hiện những đồn đoán trước đó, nhà lãnh đạo Kim đã không dừng chân ở TP Quảng Châu cũng như Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên đường về nước.

Đoàn tàu dự kiến đến ga Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh và băng qua sông Áp Lục ở biên giới Trung Quốc - Triều Tiên vào đêm 4/3 (giờ địa phương).

Lý giải điều bất ngờ về tàu bọc thép của ông Kim Jong-unLý giải điều bất ngờ về tàu bọc thép của ông Kim Jong-un Tàu ông Kim Jong Un đi qua TQ, về Triều Tiên sớm nhất vào tối 4/3Tàu ông Kim Jong Un đi qua TQ, về Triều Tiên sớm nhất vào tối 4/3 Điều bất ngờ về tàu bọc thép của ông Kim Jong Un từ Trung Quốc sang Đồng ĐăngĐiều bất ngờ về tàu bọc thép của ông Kim Jong Un từ Trung Quốc sang Đồng Đăng
chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (13/4 - 19/4): Sắp khởi công nhiều cao tốc ở Bình Dương và Thái Bình
Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tiền khả thi cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành; sắp khởi công cao tốc CT 08 đoạn qua Thái Bình và cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua Bình Dương... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.