Hà Nội: Tiến hành xét nghiệm PCR cho 50.000 người về từ Đà Nẵng

Từ 7/8, hơn 50.000 người từ Đà Nẵng trở về TP Hà Nội trong khoảng ngày 15-29/7 được tiến hành xét nghiệm PCR.
Hà Nội: Người về từ Đà Nẵng trong khoảng 15-29/7 được xét nghiệm PCR - Ảnh 1.

Ảnh tư liệu: Hoàng Huy.

Thông tấn xã Việt Nam dẫn thông tin từ Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến sáng nay 7/8, Hà Nội vừa ghi nhận thêm 1 ca nghi mắc Covid-19.

Đây là trường hợp của chị Nguyễn Th.D. có địa chỉ tại huyện Phúc Thọ (Hà Nội). Chị D. đi du lịch Đà Nẵng cùng với 7 người trong gia đình từ ngày 24-27/7, sau khi về Hà Nội ngày 4/8, có biểu hiện sốt nhẹ, kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ông Nguyễn Đức Chung cho biết, sau khi có ca nghi nhiễm mới tại huyện Phúc Thọ, từ ngày 7/8, Hà Nội triển khai xét nghiệm PCR cho tất cả trên 50.000 người từ Đà Nẵng trở về trong khoảng ngày 15-29/7. 

Về năng lực, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hà Nội và 4 bệnh viện Trung ương trên địa bàn mỗi ngày có thể lấy được 10.000 mẫu và xét nghiệm được 5.000 mẫu, dự kiến sau 10 - 12 ngày sẽ xét nghiệm xong. 

Đồng thời, Hà Nội cũng đẩy nhanh việc rà soát các đối tượng F1, F2 của các ca nhiễm mới.

Với việc phát hiện thêm các ca nhiễm mới, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề xuất Thủ tướng Chính phủ nâng mức cảnh báo dịch bệnh đối với Hà Nội.

Ngoài ra, từ ngày hôm nay, Hà Nội sẽ triển khai các lực lượng, xử phạt đối với những người không đeo khẩu trang tại các khu vực công cộng.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.