Hà Nội xén dải phân cách, mở rộng đường Liễu Giai

Từ nay đến ngày 9/10, Hà Nội sẽ xén dải phân cách, mở rộng đường Liễu Giai với chiều dài khoảng 390 m.
Hà Nội xén dải phân cách, mở rộng đường Liễu Giai - Ảnh 1.

Tuyến đường Liễu Giai sắp xén dải phân cách để mở rộng. (Ảnh: Hạ Vũ).

Sở GTVT Hà Nội vừa có thông báo về việc rào chắn, phân luồng phương tiện phục vụ xén dải phân cách, mở rộng đường Liễu Giai (quận Ba Đình).

Theo đó, từ nay đến 9/10, đơn vị thi công sẽ rào chắn đường Liễu Giai phục vụ xén đường với chiều dài 400 m bằng rào tôn cao 2 m.

Với việc rào chắn này, chiều rộng mặt đường còn lại cho phương tiện lưu thông mỗi bên đường Liễu Giai còn khoảng 9,5 m.

Trong thời gian rào chắn phục vụ thi công xén dải phân cách, mở rộng đường Liễu Giai, ô tô sẽ bị cấm dừng đỗ cả hai chiều đường. Đáng chú ý, Sở yêu cầu thi công vào ban đêm từ 22h đến 5h sáng hôm sau.

Được biết, tuyến đường Liễu Giai sẽ điều chỉnh kích thước dải phân cách giữa, mở rộng mặt đường với chiều dài 390m, chiều rộng trung bình mỗi bên 6,0m.

Vài năm trở lại đây, Hà Nội đã xén dải phân cách để mở rộng nhiều tuyến đường như Vành đai 3, Láng, Nguyễn Chí Thanh, Đại lộ Thăng Long, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo,...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.