Hải Phòng hỏa tốc yêu cầu người dân từ Đà Nẵng về tự cách li

Người dân Hải Phòng trở về từ Đà Nẵng sau ngày 17/7 được yêu cầu tự cách li, theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà.
Hải Phòng hỏa tốc yêu cầu người dân từ Đà Nẵng về tự cách li - Ảnh 1.

(Ảnh: Báo Nhân dân).

UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, người dân Hải Phòng được khuyến cáo hạn chế tối đa việc di chuyển đến vùng có dịch. Nếu trở về từ vùng có dịch, chủ động theo dõi tình hình sức khỏe. Trường hợp có dấu hiệu bất thường phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử lí kịp thời. 

Tạm dừng các chuyến công tác, học tập, thăm quan, du lịch đến vùng có dịch trong giai đoạn hiện nay; khuyến cáo đeo khẩu trang tại nơi đông người.

Các sở, ngành khẩn trương rà soát, nắm danh sách cán bộ, người dân, khách lưu trú… trở về từ TP Đà Nẵng từ ngày 18/7 trở lại đây; hướng dẫn khai báo y tế, tự cách li theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà.

Đối với công an TP, kiểm tra, rà soát, xử người nước ngoài đến cư trú, tạm trú bất hợp pháp trên địa bàn. Quản chặt chẽ người nước ngoài được phép làm việc, lưu trú tại địa phương. Đồng thời, vận động quần chúng phát hiện, kịp thời báo cáo về các đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép.

Các công sở, trường học, doanh nghiệp duy trì nghiêm việc kiểm tra thân nhiệt, trang bị nước sát khuẩn, khuyến cáo đeo khẩu trang.

Với những người nhập cảnh trái phép lưu trú, cư trú tại địa phương (nếu phát hiện), UBND các quận, huyện khẩn trương lập danh sách, tổ chức cách li, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện nghiêm và đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.