Hai thành viên HĐQT Kosy từ nhiệm

Bà Trần Thị Kim Oanh và bà Nguyễn Thị Phương Thảo không còn là Thành viên HĐQT của Kosy từ 5/9.

Ngày 5/9, CTCP Kosy (mã chứng khoán: KOS) đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 để thông qua một số vấn đề về nhân sự và tăng vốn điều lệ.

Tại buổi họp, cổ đông Kosy đã thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT của bà Trần Thị Kim Oanh và bà Nguyễn Thị Phương Thảo từ ngày 5/9.

Bà Trần Thị Kim Oanh sinh năm 1974, được bổ nhiệm ngày 27/6/2020 với vị trí thành viên HĐQT độc lập. Bà Oanh sau khi từ nhiệm sẽ không còn nắm giữ chức vụ nào khác trong công ty. Theo cáo cáo quản trị 6 tháng đầu năm, tính đến 30/6, bà Oanh không nắm giữ cổ phiếu KOS.

Về phía bà Nguyễn Thị Phương Thảo, bà được bổ nhiệm vị trí thành viên HĐQT từ ngày 28/4/2018. Sau khi từ nhiệm HĐQT, bà Thảo tiếp tục đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực Tây Bắc của Kosy. Hiện, bà Thảo đang sở hữu 7.225 cổ phiếu KOS tương đương 3,34%.

Với việc hai cá nhân trên từ nhiệm, HĐQT của Kosy còn lại 5 thành viên, gồm ông Nguyễn Việt Cường (kiêm Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật), bà Nguyễn Thị Hằng (Phó Chủ tịch HĐQT), ông Đỗ Quốc Việt (Phó Tổng Giám đốc) và ông Nguyễn Công Khánh, ông Tạ Ngọc Sơn (Thành viên HĐQT độc lập).

Cũng tại buổi làm việc, HĐQT Kosy đã thông qua điều chỉnh chi tiết tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2022. Theo đó, công ty đưa ra phương án phát hành cổ phiếu phổ thông với số lượng dự kiến gần 56,7 triệu cổ phiếu. Sau khi chào bán thành công, vốn điều lệ Kosy dự kiến tăng lên 2.731,5 tỷ đồng.

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.