FLC Faros miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

HĐQT của FLC Faros vừa chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Lê Hoàng Hải kể từ ngày 10/8. Ông Hải là một Thạc sĩ kiến trúc, được bổ nhiệm chức vụ trên vào ngày 4/3/2019.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Xây dựng FLC Faros (mã chứng khoán: ROS) vừa thông qua nghị quyết chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Lê Hoàng Hải kể từ ngày 10/8.

Theo đó, ông Hải có nghĩa vụ bàn giao lại các công việc và các tài liệu đang phụ trách hoặc nắm giữ cho người được phân công tiếp nhận. Ông Hải là một Thạc sĩ kiến trúc, được bổ nhiệm chức vụ trên vào ngày 4/3/2019.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm, sau khi miễn nhiệm ông Hải, ban điều hành của công ty còn 6 Phó Tổng Giám đốc là ông Trần Thế Anh, ông Lê Tuấn Hùng, ông Nguyễn Xuân Tùng, ông Phan Thanh Hà, ông Trịnh Văn Đại và ông Nguyễn Thiện Phú. Vị trí Tổng giám đốc công ty vẫn đang bỏ trống.

Liên quan đến việc điều chỉnh nhân sự cấp cao của doanh nghiệp, rước đó, vào ngày 25/7, HĐQT công ty cũng có nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp là 15/8.

Từ đầu năm, FLC Faros liên tiếp có sự thay đổi lớn về nhân sự khi vào ngày 21/4, công ty đã thông báo quyết định cho bà Nguyễn Bình Phương thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty kể từ ngày 21/4 thay thế cho nhân sự cũ là bà Hương Trần Kiều Dung, đồng thời bà Phương cũng trở thành người đại diện theo pháp luật của công ty.

Bên cạnh đó, trong cùng ngày, công ty cũng thay đổi chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực thành Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Lê Tuấn Hùng. Cùng với đó là bổ nhiệm ông Trần Thế Anh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực.

Về tình hình hoạt động của công ty, ngày 5/8, HOSE đã có quyết định chuyển cổ phiếu ROS của FLC Faros từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 12/8. Theo HOSE, FLC Faros đã tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi vào diện hạn chế giao dịch, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch theo quy định của pháp luật.

Theo giải trình từ phía công ty, theo quy định của pháp luật, báo cáo tài chính phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật. Vì vậy, công ty chưa thể công bố báo cáo tài chính quý II/2022 theo đúng thời hạn do chưa được Phòng đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận sửa đổi, người đại diện theo pháp luật chưa đủ thẩm quyền để ký báo cáo tài chính quý II. 

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.