Khải Hoàn Land miễn nhiệm một Phó Tổng Giám đốc sau 4 tháng

Khải Hoàn Land vừa thông báo miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh đối với ông Phạm Thanh Sáng sau 4 tháng đảm nhiệm. Ông Sáng cũng hiện là lãnh đạo tại một doanh nghiệp khác cùng ngành môi giới BĐS.

CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã chứng khoán: KHG) vừa công bố miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh đối với ông Phạm Thanh Sáng kể từ ngày 26/8. 

Ông Sáng sinh năm 1980, là một Cử nhân Quản trị kinh doanh, được bổ nhiệm vào vị trí trên từ ngày 20/4 đầu năm nay, cùng đợt bổ nhiệm với ông Trần Văn Thành, bà Dương Thanh Thương và bà Lê Thị Như Ca. 

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm nay của Khải Hoàn Land, ông Sáng không nắm cổ phiếu KHG nào tại thời điểm cuối quý II.

Bên cạnh vị trí tại Khải Hoàn Land, ông Sáng cũng đồng thời là người đại diện pháp luật tại Công ty TNHH Thiên Phước Land, một doanh nghiệp cũng hoạt động trong lĩnh vực tư vấn hỗ trợ, môi giới, kinh doanh căn hộ cao cấp, biệt thự song lập đơn lập khu vực TP HCM, theo giới thiệu trên website doanh nghiệp.  

Sau khi miễn nhiệm ông Sáng, Ban Điều hành của công ty còn Tổng Giám đốc Đinh Thị Nhật Hạnh cùng 5 Phó Tổng Giám đốc là bà Phạm Thị Minh Phụ, ông Phùng Quang Hải, ông Trần Văn Thành, bà Dương Thanh Thương và bà Lê Thị Như Ca. 

Về tình hình hoạt động gần đây của Khải Hoàn Land, ngày 3/8 vừa qua, Hội đồng quản trị công ty đã thông qua triển khai phương án mở hạn mức thấu chi tại Ngân hàng SHB - chi nhánh Đông Đô để bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh. Tài sản bảo đảm là số dư trên tài khoản thanh toán của công ty mở tại chi nhánh ngân hàng trên và cổ phiếu KHG. 

Tại thời điểm cuối quý II, công ty  ghi nhận khoản nợ tài chính tăng 61%, so với hồi đầu năm, đạt 1.060 tỷ đồng, chủ yếu do tăng nợ từ phát hành trái phiếu (813,2 tỷ đồng). 

Lũy kế nửa đầu năm nay, công ty đạt doanh thu 463 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ tăng doanh thu từ dịch vụ môi giới bất động sản và chuyển nhượng hợp đồng mua bán bất động sản. Công ty cũng báo lãi sau thuế 137 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 55,6 tỷ đồng.  

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.