Chủ tịch Khải Hoàn Land đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu, thị giá 'chạm nóc' ngay phiên tiếp theo

Ngày 28/7, Chủ tịch HĐQT Khải Hoàn Land đã đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu. Ngay sau thông tin này, giá cổ phiếu KHG đã tăng trần trong phiên sáng ngày 29/7.

Ngày 28/7 vừa qua, ông Nguyễn Khải Hoàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã chứng khoán: KHG) đã đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu KHG, thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 2/8 - 31/8.

Theo bản đăng ký, ông Hoàn sẽ mua theo phương thức khớp lệnh trên sàn giao dịch, nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân.

Nếu giao dịch hoàn tất, số cổ phiếu KHG mà ông Hoàn nắm giữ sẽ tăng từ 135,7 triệu cổ phiếu lên 138,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tại Khải Hoàn Land sẽ tăng từ 30,61% lên 31,29% vốn điều lệ công ty. 

Sau thông tin ông Hoàn đăng ký mua cổ phiếu, thị giá KHG đã "chạm nóc" ngay trong phiên sáng ngày 29/7. 

Trên thị trường chứng khoán, thị giá KHG đang ở mức 9.090 đồng/cp, như vậy, lô cổ phiếu mà ông Hoàn muốn mua hiện có giá thị trường khoảng 27 tỷ đồng. 

Liên quan đến các giao dịch cổ phiếu KHG của lãnh đạo công ty, ngày 19/7 vừa qua, ông Phùng Quang Hải, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc đã hoàn tất mua 500.000 cổ phiếu trong thời gian từ ngày 29/6 - 19/7 , tăng tỷ lệ sở hữu từ 0,25% lên 0,36% vốn điều lệ.

Tạm tính theo mức giá chốt phiên ngày cuối cùng giao dịch, ước tính ông Hải đã chi khoảng 4 tỷ đồng cho thương vụ này.

Trước đó ngày 14/7, bà Đinh Thị Nhật Hạnh, Tổng Giám đốc công ty cũng hoàn tất mua 1 triệu cổ phiếu KHG trong thời gian từ ngày 22/6 - 22/7 , tăng tỷ lệ sở hữu từ 1% lên 1,23% vốn điều lệ, ước tính số tiền bà Hạnh đã chi là khoảng 8 tỷ đồng.

Động thái mua vào hàng loạt cổ phiếu của lãnh đạo Khải Hoàn Land diễn ra trong bối cảnh thị giá KHG phục hồi trở lại sau chuỗi phiên "đổ đèo" kể từ ngày 31/5 - 21/6. Tính theo giá kết phiên ngày 28/7, thị giá KHG đã tăng gần 40% so với giá kết phiên ngày 21/6, song vẫn đang ở mức dưới mệnh giá và chưa phục hồi về mức trước ngày 31/5. 

 Diễn biến giá cổ phiếu KHG của Khải Hoàn Land trong 3 tháng gần đây. (Nguồn: Tradingview). 

 

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.