Hàn Quốc cân nhắc tham gia Hiệp định CPTPP

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết nước này sẽ xem xét khả năng trở thành thành viên của Hiệp định CPTPP. Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Hàn Quốc đề cập tới khả năng gia nhập hiệp định này.

Theo KBS World Radio, tại lễ kỉ niệm diễn ra tại Trung tâm thương mại COEX (Seoul) vào ngày 8/12 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết sẽ tiếp tục xem xét việc gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Hàn Quốc đề cập tới khả năng gia nhập hiệp định này.

Ông Moon Jae-in cho rằng tất cả các quốc gia sẽ cạnh tranh quyết liệt để chiếm lĩnh thị trường hồi phục sau đại dịch COVID-19, làn sóng bảo hộ mậu dịch sẽ càng bị đẩy mạnh hơn. Do đó, Hàn Quốc nhất định phải đa dạng hóa thị trường thương mại.

Hiệp định CPTPP được kí kết vào năm 2018 bởi 11 nước thành viên bao gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Thời điểm đó, Mỹ đã rút khỏi hiệp định.

Tuy nhiên, chính quyền do Tổng thống Joe Biden nắm giữ có thể cân nhắc tham gia CPTPP. Đồng thời trong tháng trước, Hàn Quốc đã chính thức kí Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Điều này cho thấy Seoul có thể tham gia cả hai khối thương mại để giảm nguy cơ bị thế gọng kìm giữa Mỹ - một đồng minh lớn và Trung Quốc - một đối tác thương mại lớn, trong bối cảnh xung đột thương mại giữa hai quốc gia.

Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh sẽ mở rộng mạng lưới Hiệp định thương mại tự do (FTA) với nhiều nước khác.

Ông Moon cho biết trong năm nay Hàn Quốc sẽ kí kết Hiệp định thương mại tự do với các nước Indonesia, Israel, và đẩy nhanh tốc độ đàm phán FTA với các nước Ấn Độ, Philippines, Campuchia, Uzbekistan.

chọn
Khu đô thị Tràng Cát của KBC tăng vốn gấp 11 lần lên 69.000 tỷ, sẽ phát triển gần 26.000 bất động sản
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.