Hàn Quốc muốn phát triển mạnh lĩnh vực điện tử, quang tử cùng Việt Nam

Các doanh nghiệp Hàn Quốc vừa ký kết hợp tác cùng doanh nghiệp Việt Nam để tập trung phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, micro chip, quang tử, điện tử...

Sự kiện ký kết chiều nay. (Ảnh: TTXVN).

Chiều 21/4, tại Hà Nội đã diễn ra chương trình hợp tác phát triển kinh tế và ký biên bản ghi nhớ giữa Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp Hỗ trợ Hà Nội (Hansiba) cùng Văn phòng quận Bắc của TP Gwangju, thuộc Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Quang tử Hàn Quốc. 

Đại diện Văn phòng quận Bắc của Thành phố GwangJu cho biết, quận Bắc chính là "cứ điểm" sản xuất của Hàn Quốc, tập trung nhiều doanh nghiệp quang tử, điện tử, chất bán dẫn… 

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Nguyễn Hoàng, Chủ tịch Hansiba cho hay, doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc đã có sự hợp tác về kinh tế mạnh mẽ trong thời gian qua.

Các tập đoàn lớn của Hàn Quốc đã có mặt tại Việt Nam và sắp tới sẽ tiếp tục được mở rộng. Do đó, cộng đồng doanh nghiệp hai nước cần có những bước tiến mới, cách làm mới và được cụ thể hóa ở các lĩnh vực kinh tế; trong đó, có lĩnh vực điện tử và quang tử của Việt Nam.

Hansiba hiện có hơn 200 doanh nghiệp hội viên đang tập trung hoạt động ở các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao; trong đó có lĩnh vực điện tử, quang tử mà phía Hàn Quốc quan tâm. Hansiba và Hàn Quốc đang kết nối để sản xuất với doanh nghiệp Hàn Quốc tại khu công nghiệp Hanssip - phát triển tập trung công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, micro chip, cũng như quang tử, điện tử.

Ông Nguyễn Hoàng cho hay, toàn bộ cơ sở hạ tầng của khu công nghiệp Hanssip đã được chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ phát triển của doanh nghiệp hai nước ngay tại phía Nam Hà Nội.

"Chúng tôi và các đối tác Hàn Quốc đang xây dựng kế hoạch trình Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc để có chính sách hỗ trợ cao nhất, tốt nhất cho doanh nghiệp chung tay sản xuất tại tổ hợp công nghiệp hỗ trợ này. Buổi ký kết là bước đi cụ thể, tích cực và mang màu sắc mới thực hiện chiến lược hợp tác kinh tế giữa Việt Nam - Hàn Quốc; trong đó, có tổ hợp công nghệ nêu trên.

Chúng tôi sẽ hợp tác và hỗ trợ doanh nghiệp từ khâu tuyển dụng, đào tạo lao động, đến tiếp nhận, hợp tác công nghệ, xây dựng nhà xưởng, thuế, đất đai, các chính sách ưu đãi khác dành cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Sau ký kết, chúng ta có thể khảo sát trực tiếp tại các cơ sở sản xuất của nhau, tổ chức giao lưu trực tuyến, trực tiếp để đưa ra chương trình hành động tốt nhất", ông Nguyễn Hoàng cho biết. 

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.