Khu tái định cư Sài Đồng: Hơn 10 năm vẫn hoang phế và ngày càng cũ kĩ bên cạnh dự án cao tầng của Hanco3

Sau hai năm xin được phá bỏ, đến nay khu tái định cư Sài Đồng vẫn chưa được xử lí và bỏ hoang, một phần để chứa vật liệu xây dựng. Cùng với sự phát triển của khu vực xung quanh, khu tái định cư này ngày càng trở nên cũ kĩ.
20191105_113402

Ba toà nhà tái định cư thuộc khu đô thị mới Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội, được triển khai từ năm 2001-2006 do Công ty CP xây dựng số 3 Hà Nội (Hanco3) làm chủ đầu tư dùng để tái định cư tại chỗ khi thực hiện dự án giải phóng mặt bằng mở rộng tuyến phố Sài Đồng nằm trong khu đô thị Sài Đồng. Theo Tạp chí Nhà đầu tư, do xảy ra tình trạng khiếu kiện, người dân không nhận nhà nên toàn bộ quĩ nhà này đã bị bỏ hoang từ khi xây dựng đến nay.

20191105_113913

Xung quanh khu nhà đầy cỏ hoang, phế liệu và đồ cũ...

20191105_114038

20191105_113919

Khoảng sân giữa hai trong số ba tòa nhà được người dân xung quanh tận dụng làm sân bóng chuyền.

20191105_115428

Sân còn lại, một phần được quay kín để bảo quản giàn giáo, một phần để trông xe cho khách tới xem những dự án xung quanh.

20191105_114106

20191105_115109

Bên trong một tòa nhà, tầng một được dùng làm kho chứa nguyên vật liệu và được khóa lại.

20191105_115130

20191105_115422

Còn sảnh tầng một của một tòa nhà khác thì được những công nhân, những người bán hàng rong tranh thủ ngả lưng giấc trưa.

20191105_115628

Nhiều phần kính của tầng 1 ở các tòa nhà bị vỡ kính.

20191105_115812

Bên trong một tòa nhà: phần vữa trát tường đã bong tróc với vài vật dụng cũ nát vứt bừa bãi.

20191105_115932

Theo quan sát của chúng tôi, chỉ có một số căn hộ tại dự án được sử dụng. Trao đổi với chúng tôi, một bảo vệ của khu vực cho hay đó không phải là những hộ gia đình thuộc diện tái định cư mà đó là gia đình của một số công nhân. Theo người đàn ông này, những công nhân trước đây xây dựng những công trình cạnh đây đã mang vợ con lên sinh sống tại những căn hộ này dù công ty thuê họ đã chuyển sang làm công trình khác.

20191105_120115

Để sống trong những căn hộ này, gia đình của các công nhân xin dẫn nguồn điện từ khu vực bên cạnh về căn hộ.

20191105_120204

Sau nhiều năm bỏ hoang, khu vực xung quanh dự án tái định cư này đã phát triển mạnh mẽ. Trái ngược với sự cũ kĩ và thấp nhỏ của dự án tái định cư này (ảnh trái) là sự hiện đại và đồ sộ của dự án ở bên kia đường cũng do Hanco3 làm chủ đầu tư và BRG Group phát triển dự án (ảnh phải).

Dự án tái định cư ở Khu đô thị Sài Đồng sau hai năm xin được phá dỡ vì bỏ hoang nhiều năm ngày càng cũ kĩ khi đối diện dự án chung cư cao tầng "Le Grand Jardin" cũng của Hanco3 và BRG Group phát triển dự án vừa được mở bán ngày 5/11. (Video: Minh Anh).

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.