Hãng hàng không Singapore dừng bay Boeing 787 vì lỗi động cơ

Singapore Airlines quyết định ngừng khai thác hai chiếc Boeing 787-10 vì động cơ Rolls-Royce trên các tàu bay này gặp trục trặc.

Ngày 2/4, hãng hàng không Singapore Airlines xác nhận ngưng khai thác hai 2 trong số 9 tàu bay Boeing 787-10 của hãng vì vấn đề liên quan đến động cơ, Straits Times đưa tin.

Hai chiếc 787 này được trang bị động cơ Rolls-Royce Trent 1000 TEN, phiên bản cải tiến của động cơ Trent 1000 từng gặp trục trặc liên quan đến cánh quạt.

Nguồn tin của Straits Times tiết lộ kiểm tra sơ bộ cho thấy vấn đề tương tự xuất hiện trên động cơ mới của 2 chiếc 787 bị dừng bay.

"Vì an toàn là ưu tiên cao nhất của chúng tôi, Singapore Airlines sau khi được Rolls-Royce tư vấn quyết định chủ động kiểm tra động cơ Trent 1000 TEN trên toàn bộ máy bay 787 đang biên chế. Việc kiểm tra trên các máy bay Boeing 787-10 đã hoàn tất, chỉ còn 1 chiếc 787-9 sẽ hoàn thành kiểm tra vào ngày 3/4", thông cáo của Singapore Airlines cho hay.

Hãng hàng không Singapore dừng bay Boeing 787 vì lỗi động cơ - Ảnh 1.

Một tàu bay Boeing 787-10 của hãng hàng không Singapore Airlines. (Ảnh: Nikkei).


Singapore Airlines chính là hãng hàng không đầu tiên trên thế giới bay thương mại Boeing 787-10 vào năm ngoái. Dòng máy bay này có sức chứa 337 ghế.Hãng Singapore Airlines hiện khai thác dòng máy bay 787-10 cho các đường bay đến TP HCM, Bangkok, Manila, New Delhi, Denpasar (Indonesia)...

Việc thêm một dòng máy bay của Boeing gặp vấn đề kéo dài những rắc rối hãng sản xuất máy bay Mỹ phải đối mặt kể từ sau vụ tai nạn rơi máy bay Boeing 737 Max 8 ở Ethiopia vào ngày 10/3.

Dù Boeing hy vọng có thể cập nhật xong phần mềm liên quan đến an toàn bay trên 737 Max 8 ngay trong tháng 3, nhưng cuối cùng đã lỗi hẹn vì phát hiện ra "một vấn đề mới" trong lần kiểm tra cuối cùng, theo CNN.

Do đó, 737 Max vẫn chưa thể cất cánh trở lại và sẽ tiếp tục bị cấm bay trong vài tuần nữa khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho rằng hãng vẫn “còn nhiều việc” cần làm.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.