Hàng loạt cây xanh gãy đổ sau cơn mưa lớn ở Sài Gòn

Sau cơn mưa lớn vào chiều tối 5/5, hàng loạt cây xanh bật gốc, gãy cành. Có nơi, cây đổ đè dây điện khiến bốt điện phát nổ, gây cúp điện cả khu vực.
hang loat cay xanh bat goc tet nhanh sau con mua lon o sai gon TP HCM: Mưa lớn trái mùa nhiều cây xanh bật gốc
hang loat cay xanh bat goc tet nhanh sau con mua lon o sai gon TP HCM: Di dời 26 cây xanh để xây hầm chui 514 tỷ
hang loat cay xanh bat goc tet nhanh sau con mua lon o sai gon
Nhánh cây xanh trên đường Lê Văn Thọ bật gốc, đè lên đường dây điện gây cúp điện cả một khu vực. Ảnh: Nguyễn Yên.

Theo đó, cuối giờ chiều 5/5, mưa lớn kèm theo gió giật mạnh khiến hàng loạt cây xanh trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 1 bị tét nhánh, bật gốc, đổ xuống đường.

Tại đường Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp), một nhánh cây sao có đường kính khoảng 20 cm bị gió quật gãy, đè lên đường dây điện khiến bốt điện gần đó phát nổ, gây cúp điện cả một khu vực.

Bên cạnh đó, một cây sao đối diện cũng bị gãy nhánh đè lên nhà dân.

hang loat cay xanh bat goc tet nhanh sau con mua lon o sai gon
Ảnh: Nguyễn Yên.

Trận mưa lớn cũng khiến hai cây bàng trên đường Cây Trâm, cây sao trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp) gãy đôi. Một cây xanh trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) cũng bị tét nhánh, gây nguy hiểm cho người đi đường.

hang loat cay xanh bat goc tet nhanh sau con mua lon o sai gon
Cơn mưa lớn vào chiều 5/5 cũng khiến nhiều cây xanh ở quận 1, quận Gò Vấp bị bật gốc. Ảnh: Nguyễn Yên.

Các sự cố trên nhanh chóng được nhân viên cây xanh đến hiện trường cắt tỉa cành, thu dọn, để đảm bảo an toàn giao thông.

Theo ghi nhận của chúng tôi, cơn mưa lớn còn làm nhiều tuyến đường ở TP HCM kẹt xe nghiêm trọng, nhiều người dân cuống cuồng tìm đường về nhà trong “biển người”.

hang loat cay xanh bat goc tet nhanh sau con mua lon o sai gon Cột điện đổ trong mưa to, đè trúng xe cô giáo chở hai trẻ em

Mưa to, gió lớn khiến một trụ điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum bị gãy đổ, khiến ba người thương vong.

chọn
'Dòng tiền đổ về bất động sản chưa có hoặc rất ít'
Lãnh đạo doanh nghiệp địa ốc cho rằng trong thời điểm này, khi các hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa phục hồi rõ rệt thì dòng tiền đổ về bất động sản chưa có hoặc rất ít.