Mưa lớn giông lốc 'tấn công' gây thiệt hại hàng trăm ngôi nhà, hoa màu tại tỉnh Quảng Nam và Tuyên Quang.

Mưa lớn kèm giông lốc xảy ra trên địa bàn các tỉnh Quảng Nam, Tuyên Quang làm tốc mái, hư hỏng nặng hàng trăm ngôi nhà, và hoa màu.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN, mưa lớn kèm theo gió lốc xảy ra vào ngày 29/3 và 31/3 trên địa bàn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam gây tốc mái hoàn toàn 4 nhà, tốc mái một phần 32 nhà, thiệt hại 524 ha lúa, 219 ha keo và 150 cây ăn quả (ước tính thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng).

 Mưa lớn giông lốc tấn công gây thiệt hại hàng trăm ngôi nhà, hoa màu tại tỉnh Quảng Nam và Tuyên Quang.  - Ảnh 1.

Mưa lớn làm tốc mái nhiều ngôi nhà (Ảnh: Báo TN&MT)

Cùng với đó nắng nóng và các đợt mưa giông, sấm sét, tố lốc tại huyện Tây Giang gây thiệt hại 33ha cây keo.

 Mưa lớn giông lốc tấn công gây thiệt hại hàng trăm ngôi nhà, hoa màu tại tỉnh Quảng Nam và Tuyên Quang.  - Ảnh 2.

Lốc xoáy cũng gây ngã đổ nhiều diện tích keo. ( Ảnh: Báo TN&MT).

Khu vực vùng núi phía Bắc, giông lốc xảy ra vào ngày 31/3 tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang làm 176 ngôi nhà bị tốc mái, 73ha cây keo bị thiệt hại..

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên sáng ngày 02/4 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác.

Các đại phương cần chủ động nắm bắt thông tin, chỉ đạo ứng phó mưa lớn, giông lốc khi xảy ra.

Thời tiết ngày và đêm 02/4:

Bắc Bộ: nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh, vùng núi trời rét.

Trung Bộ và Tây Nguyên: có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng và giông vài nơi, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.