Mẹ Đoàn Thị Hương: 'Nhà tôi mua lợn làm cỗ đón con về'

Bà Nguyễn Thị Vỳ (ngụ tại tỉnh Nam Định), mẹ kế của Đoàn Thị Hương vừa cười vừa khoe như vậy khi được hỏi về việc Đoàn Thị Hương sẽ được trả tự do trong thời gian tới.
Mẹ Đoàn Thị Hương: Nhà tôi mua lợn làm cỗ đón con về - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Vỳ, mẹ kế của Đoàn Thị Hương luôn mong con gái về. (Ảnh: Việt Linh).

Hôm nay, 1/4, ngay sau khi Thẩm phán tòa Thượng thẩm Shah Alam của Malaysia tuyên phạt Đoàn Thị Hương 3 năm 4 tháng tù, chúng tôi đã tìm về nhà của gia đình Hương tại Nam Định.

Bà Nguyễn Thì Vỳ, mẹ kế của Đoàn Thị Hương cho biết bà rất vui mừng vì con gái thoát án tử hình.

“Trước đó, tôi có được gặp Hương đâu. Mọi thông tin về con đều qua đài, báo. Lúc nào cũng nghe tin tử hình với treo cổ, sợ lắm”, bà Vỳ nhớ lại những ngày tháng mệt mỏi, âu lo cho con.

“Gần đây, cô Siti (Siti Aisyah, người bị bắt cùng Đoàn Thị Hương vì cáo buộc gây ra cái chết của công dân Triều Tiên Kim Chol được thả, gia đình chúng tôi lại thắp lên hy vọng Hương cũng sẽ được tự do.

Ông nhà tôi (ông Đoàn Văn Thạch, bố Đoàn Thị Hương) đã sang Malaysia từ hôm 28/3. Ông ấy vừa gọi về nói con chỉ bị tuyên tuyên án 3 năm 4 tháng tù, thoát chết rồi, mừng lắm”, bà Vỳ vừa cười vừa nói.

Ngày mai (2/4), ông Đoàn Văn Thạch mới về nước nhưng hôm nay, nhà bà Vỳ đã có rất đông người đến chơi, chia vui cùng gia đình.

“Nhà tôi đã mua con lợn mấy tạ để đợi đón Hương rồi. Hôm nào Hương về, các anh chị phóng viên nhà báo cũng đến chung vui nhé”, bà Vỳ đon đả nói với chúng tôi chiều 1/4.

Đại sứ Lê Quý Quỳnh: 'Chúng tôi căng thẳng cho đến lúc tòa tuyên án với Đoàn Thị Hương' Bộ Ngoại giao lên tiếng về việc Đoàn Thị Hương bị tuyên 3 năm 4 tháng tù

Trước đó, sáng nay, 1/4, Đoàn Thị Hương, bị cáo trong vụ án sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol, đã chấp nhận tội danh “gây thương tích" và bị thẩm phán Azmi Ariffin tuyên án 3 năm và 4 tháng tù giam .

Theo AFP, luật sư biện hộ Hisyam Teh Poh Teik dự kiến bị cáo sẽ được trả tự do vào tuần đầu tháng 5, “sau khi được giảm 1/3 bản án vì hạnh kiểm tốt” trong quá trình bị giam cầm chờ xử.

chọn
ĐHĐCĐ Khang Điền: Tự tin về khả năng trả nợ trái phiếu, dự án hợp tác với Keppel Land có thể kinh doanh từ cuối năm
Lãnh đạo Khang Điền cho biết tự tin về khả năng trả nợ 1.100 tỷ đồng trái phiếu nhờ quỹ tiền mặt dồi dào, nguồn thu từ dự án The Priva và KCN Lê Minh Xuân mở rộng triển khai trong thời gian tới. Năm nay, lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp sẽ đến từ dự án The Privia.